Thursday, March 28, 2024

Thống đốc California muốn mở đại học cộng đồng dạy trên mạng

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Jerry Brown muốn California mở một trường đại học cộng đồng dạy hoàn toàn trên mạng để giúp 2.5 triệu thanh niên có bằng đại học, nhằm giúp họ dễ kiếm việc làm.

Theo Los Angeles Times, ông Brown vừa công bố kế hoạch ngân sách của năm 2018-2019 và đề nghị tiểu bang bỏ ra $120 triệu để mở đại học dạy trên mạng này vào mùa Thu 2019.

Ông cho hay, đại học này sẽ có những chương trình học ngắn hạn để cấp chứng chỉ cho các ngành nghề như sản xuất, y tế và chăm sóc trẻ em. Ông Brown là một người ủng hộ việc học trên mạng và cho rằng học trên mạng sẽ tiết kiệm hơn đến trường học rất nhiều.

Ông Eloy Ortiz Oakley, viện trưởng của hệ thống 114 trường đại học cộng đồng California, cho biết trường đại học mạng mà ông Brown muốn mở sẽ dành cho những người không có thời gian để vào lớp học và sẽ không cạnh tranh với những trường đại học thường.

“Trường này sẽ giúp những thanh niên, đang đi làm mà không có bằng đại học, có được nhiều kỹ năng việc làm,” ông Oakley nói.

Ông còn cho biết đây là những người cố gắng làm việc để nuôi gia đình nhưng gặp nhiều khó khăn vì không có bằng đại học.

Trong kế hoạch ngân sách, ông Brown còn cho biết nhiều người dân California đang gặp nhiều trở ngại về việc làm vì các công ty ngày càng tự động hóa.

Lãnh đạo của nhiều đại học cộng đồng cho biết trong những năm gần đây họ đã cố gắng để cải thiện các chương trình học trên mạng.

Một nghiên cứu năm 2015 của đại học UC Davis cho thấy những sinh viên học các lớp trên mạng có điểm thấp hơn các sinh viên đến trường học những lớp đó.

Hồi năm 2013, đại học San Jose State University phải ngưng chương trình học trên mạng vì có hơn một nửa số sinh viên không đủ điểm.

Bà Laura Hope, phó viện trưởng của hệ thống đại học cộng đồng California, cho biết những chương trình học trên mạng, tư vấn và dạy kèm được cải thiện đã giúp cho nhiều sinh viên có điểm số khá hơn. Có đến 2/3 sinh viên hoàn thành các khóa học trên mạng của hai năm 2015-2016, so với thập niên trước.

Cũng trong hai năm này, số sinh viên hoàn thành các khóa học trong lớp vẫn như cũ, ở mức 71%.

Bà Hope cho biết cứ ba sinh viên đại học cộng đồng là có một sinh viên lấy ít nhất một lớp trên mạng, nhiều hơn gấp đôi so với mười năm trước. Bà còn cho biết học trên mạng giúp những người đang đi làm nhiều lựa chọn hơn, mà còn giảm được nhiều chi phí đi lại và tiền giữ trẻ.

Thống Đốc Brown thì muốn tăng chi phí cho các đại học cộng đồng lên $9.9 tỷ. Tuy nhiên, ông đề nghị giảm chi phí mà California định tăng cho hai hệ thống đại học University of California (UC) và California State University (Cal State) từ 4% xuống còn 3%. UC sẽ nhận được $3.5 tỷ, còn Cal State sẽ nhận được $3.8 tỷ.

Ông Timothy P. White, viện trưởng hệ thống Cal State, viết trong một thông cáo báo chí rằng đề nghị của thống đốc “vừa ngạc nhiên và đáng lo ngại” vì các thành viên ban quản trị Cal State từng đề nghị tiểu bang cho hệ thống đại học này gấp ba lần số tiền nói trên.

Bà Janet Napolitano, chủ tịch hệ thống đại học UC, và ông George Kieffer, chủ tịch ban quản trị của UC, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ rất vui vì được tăng chi phí, tuy ít hơn so với dự định. (TL)

Mỹ xếp Việt Nam vào điểm đến an toàn trên thế giới

MỚI CẬP NHẬT