Friday, March 29, 2024

Thống đốc California rút bớt Vệ Binh Quốc Gia khỏi vùng biên giới

SACRAMENTO, California (AP) —Thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom, hôm Thứ Hai, 11 Tháng Hai, cho hay dự trù sẽ rút khoảng 260 lính Vệ Binh Quốc Gia ra khỏi vùng biên giới phía Nam của tiểu bang với Mexico.

Khoảng 100 quân nhân trong số 360 người đang đóng ở vùng biên giới sẽ tiếp tục ở lại theo như thỏa thuận của California với chính phủ liên bang, để chú trọng vào việc ngăn chặn các hành vi tội phạm như đưa lậu ma túy vào Mỹ và võ khí vào Mexico, theo phát ngôn viên Nathan Click của ông Newsom.

Những quân nhân này sẽ làm nhiệm vụ cung cấp tin tức tình báo thu thập được về tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời giúp khám xét tìm hàng cấm trên các xe vận tải.

Ông Newsom đưa ra quyết định này trong khi Thống Đốc New Mexico, bà Michelle Lujan Grisham, cũng thuộc đảng Dân Chủ, dự trù sẽ rút Vệ Binh Quốc Gia thuộc tiểu bang.

Theo một đoạn trong bài diễn văn tiểu bang mà ông Newsom dự trù đọc hôm Thứ Ba và được phổ biến trước cho báo chí, ông nói rằng: “Tình trạng ‘khẩn cấp’ ở biên giới chỉ là cuộc khủng hoảng giả tạo và California sẽ không tham dự vào sân khấu chính trị này.”

Thống Ðốc Newsom sẽ chuyển khoảng 110 quân nhân sang tăng cường cho nỗ lực phòng chống cháy rừng trước mùa cháy sắp tới, đồng thời mở rộng lực lượng đặc nhiệm chống ma túy.

Thời gian hoạt động tại biên giới của lực lượng Vệ Binh Quốc Gia do cựu Thống Đốc Jerry Brown gửi đi hồi Tháng Tư năm ngoái dự trù sẽ chấm dứt vào ngày 31 Tháng Ba năm nay.

Lệnh mới của ông Newsom có nghĩa là các cấp chỉ huy phải chuẩn bị các biện pháp rút quân nhưng vẫn có tới ngày 31 Tháng Ba để thi hành. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT