Friday, March 29, 2024

Thống đốc California tạm ngưng, và có thể giảm, án tử hình

SACRAMENTO, California (AP) – Thống Đốc Gavin Newsom không chỉ ra lệnh tạm ngưng thi hành án tử hình ở California hôm Thứ Tư, 13 Tháng Ba, mà còn nói là ông có thể giảm án tử hình và tìm cách hủy bỏ án này.

Ông Newsom ký một sắc lệnh hành pháp, ra lệnh tạm ngưng án tử hình đối với tất cả 737 người trong danh sách chờ xử tử lớn nhất ở Hoa Kỳ.

Điều này có nghĩa là sẽ không có ai bị xử tử ở California trong lúc ông giữ chức thống đốc.

Quyết định của vị thống đốc được các nhà lập pháp Dân Chủ ủng hộ, sau khi họ bỏ phiếu thông qua một dự luật, đưa ra một cuộc trưng cầu ý dân, tìm cách hủy bỏ án tử hình tại California, trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Đây là lần thứ ba dự luật trưng cầu ý dân liên quan đến đề tài này được đưa ra trước công chúng trong tám năm qua.

Hồi năm 2012 và năm 2016, cử tri California ủng hộ án tử hình sau khi họ bỏ phiếu đồng ý đẩy mạnh thủ tục xử tử bằng cách thu ngắn thời gian kháng án.

“Tôi không thể ký giấy để kết liễu sự sống của hàng trăm và hàng trăm con người, biết rằng – trong số này có những người vô tội,” ông Newsom nói, và đưa ra một số ví dụ có những người vô tội bị xử tử.

Theo ông, nếu không tạm ngưng lại, California sẽ có thể xử tử mỗi ngày một người trong hai năm để không còn ai trong danh sách “chờ đợi tử thần đến đón đi” nữa.

Những người chỉ trích cho rằng ông Newsom làm như vậy để kiếm phiếu.

Một nhà lập pháp Cộng Hòa nói ông Newsom làm mất lòng tin những người bỏ phiếu bầu cho ông trong Tháng Mười Một năm ngoái.

Trong khi đó, một công ty luật, đại diện quyền của những nạn nhân, nói rằng họ có thể kiện vụ này ra tòa, và có thể đưa ra một dự luật trưng cầu ý dân khác, ngược với dự luật của phía Dân Chủ, mà theo đó, sẽ giới hạn quyền của thống đốc trong vấn đề án tử hình.

Ngay sau khi Thống Đốc Newsom tuyên bố quyết định của ông, Tổng Thống Donald Trump tweet ra như sau: “Những người bạn và gia đình của những NẠN NHÂN luôn bị bỏ quên không hài lòng, và tôi cũng vậy.” (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT