Friday, April 19, 2024

Thống đốc Kentucky đại xá hơn 400 người trước khi nghỉ, bị kêu gọi điều tra

FRANKFORT, Kentucky (NV) – Các giới chức thuộc đảng Dân Chủ ở tiểu bang Kentucky đang đòi phải bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra việc cựu thống đốc Kentucky, ông Matt Bevin, thuộc đảng Cộng Hòa, vào ngày cuối của nhiệm kỳ đã đại xá hàng trăm người, kể cả các thành phần tội phạm nguy hiểm như giết người và hiếp dâm.

Theo bản tin của tờ báo New York Post thì việc đại xá hơn 400 người của ông Bevin, chỉ được biết đến hôm Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai, một ngày sau khi người kế nhiệm ông Bevin là ông Andy Beshear, thuộc đảng Dân Chủ, được tuyên thệ nhậm chức thống đốc.

Trong số người được đại xá có cả tù nhân Patrick Baker, bị tòa kết tội sát nhân nhưng có người em đã vận động tài chính cho ông Bevin số tiền $21,500 trong cuộc tranh cử vừa qua.

“Chúng tôi không muốn xảy ra tình trạng trả tiền để có được sự đại xá,” theo lời Dân Biểu tiểu bang Louisiana, ông Chris Harris, nói với tờ báo địa phương Louisville Courier-Journal.

Ông Bevin, hôm Thứ Sáu gửi bản tweet ra để bào chữa cho mình, gọi các lời cáo buộc là “hoàn toàn sai và xúc phạm.”

Ông nói: “Chúng ta may mắn là người dân Mỹ, sống trong đất nước cho người ta có cơ hội thứ nhì sau khi đã phạm lỗi lần đầu.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT