Thursday, March 28, 2024

Thống Đốc Puerto Rico đòi hủy hợp đồng $300 triệu cho công ty sửa điện

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) – Thống Đốc Puerto Rico hôm Chủ Nhật lên tiếng đòi hỏi hội đồng điều hành cơ quan điện lực của đảo này hủy bỏ giao kèo trị giá $300 triệu với công ty Whitefish Energy Holdings, trong lúc có thêm nhiều sự chú ý của dư luận về vai trò của công ty gốc Montana này trong nỗ lực tái thiết sau bão Maria.

Phát biểu của Thống Đốc Ricardo Rossello được đưa ra trong lúc quốc hội Mỹ cũng đòi hỏi phải có cuộc điều tra về việc cấp giao kèo cho một công ty nhỏ bé có trụ sở đặt tại thành phố nhà của Bộ Trưởng Nội Vụ Ryan Zinke.

“Không thể nào để cho có sự xao lãng nào khiến không có sự tập trung nỗ lực vào việc tái lập nguồn cung cấp điện ở Puerto Rico càng sớm càng tốt,” theo lời ông Rossello, cho biết thêm rằng công ty Whitefish cho tới nay đã được trả $8 triệu.

Hiện khoảng 70% đảo Puerto Rico hiện chưa có điện hơn một tháng sau khi bị bão Maria tàn phá.

Cơ quan điều hành thiên tai liên bang Mỹ FEMA tuần này cho hay họ chưa chấp thuận bất cứ yêu cầu tài trợ nào và cũng bày tỏ sự thắc mắc về giá cả.

Một bản giao kèo của Whitefish mà hãng thông tấn AP có được cho thấy giá biểu gồm $20,277 một giờ để thuê một trực thăng Chinook, $650 một giờ thuê một cần cẩu lớn, $322 một giờ cho đốc công một toán công nhân, $319 một giờ cho một nhân viên điện lực và $286 một giờ cho một thợ máy. Mỗi công nhân được cấp $80 một ngày cho tiền ăn, $322 mỗi ngày cho tiền phòng, và $1,000 trả cho vé máy bay đi và đến Puerto Rico.

Công ty Whitefish, được thành lập từ 2 năm nay, chỉ có 2 nhân viên toàn thời gian trước khi bão Maria kéo tới Puerto Rico, nhưng từ đó đến nay đã thuê hơn 300 nhân viên. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT