Tuesday, April 23, 2024

Thông minh nhân tạo có thể giúp đối phó nạn đói đang gia tăng toàn cầu

AUSTIN, Texas (VOA) –  Mặc dầu thế giới dồi dào lương thực, nhưng theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc thì 815 triệu người, nghĩa là 11% dân số toàn cầu, đói ăn năm 2016 và con số này đang tăng lên. Nghèo không phải là nguyên nhân duy nhất mà còn do tình trạng lương thực bất ổn.

Ông Robert Opp, giám đốc quản trị UNWFP (Chương trình Lương thực Thế giới) nói rằng: “Nạn đói tăng lên  do số dân chúng phải di dời vì chiến tranh cũng như thiên tai”.

Các cơ quan nhân đạo hướng vào kỹ thuật mới như thông minh nhân tạo (AI=Artificial Intelligence) để đối phó bất an lương thực. Ông Opp giải thích: “AI có thể cung cấp cho chúng ta tăng khả năng của con người, không phải là thay thế người và vật mà là làm được nhiều và tốt hơn khả năng người ta có thể làm”.

AI phân tích một số dữ kiện rất lớn để xác định những khu vực bị tác động bởi chiến sự hay thiên tai và giúp cho nông dân ở các quốc gia đang phát triển. Nông dân có thể truy cập vào các dữ kiện bằng điện thoai thông minh của họ.

Theo lời kỹ sư Pranav Khaitan, trưởng phân bộ AI của Google: “Một máy điện thoại smartphone trung bình trên thế giới ngày nay cũng có tác động mạnh hơn toàn bộ chương trình không gian Apollo  50 năm trước. Thử mường tượng xem một nông dân ở châu Phi, chiếc smartphone của anh ta bây giờ có khả năng điện toán nhiều hơn là chương trình Apollo.”

Uyi Stewart, một giám đốc thuộc tổ chức Bill and Melinda Gates Foundation giải thích: Khi có dữ kiện về đất đai và những dữ kiện riêng khác, AI có thể phân tích và giúp anh ta biết khi nào nên gieo trống, gieo trồng thứ gì và như thế nào.

Zenia Tata, phó chủ tịch XPRIZE, tổ chức khuyến khích cạnh tranh áp dụng kỹ thuật mới giúp ích cho nhân loại nói rằng khi tất cả các kỹ thuật, AI, người máy, bộ nhạy cảm được ứng dụng ở cá nuôi nông trại, chúng ta sẽ thấy sản lượng gia tăng.

Nhưng Stewart cho rằng các quốc gia đang phát triển còn nhiều trở ngại để sử dụng được kỹ thuật  mới như smartphone  chưa phổ biến rộng rãi, dân chúng không nói tiếng Anh và biết truy cập vào kỹ thuật mới để được hướng dẫn.

Dù còn lâu kỹ thuật tân tiến mới đến các nước thuộc thế giới đang phát triển nhưng người ta tin rằng chỉ trong ba hay bốn năm nữa các phương tiện sẽ rẻ tiền hơn để nhiều người có thể sở hữu, sử dụng giúp cho những khu vực đối phó với tình trạng bất an về lương thực. (C.H)

Ngày 9 Tháng Tư, người dùng Facebook sẽ biết mình bị lộ thông tin hay không

MỚI CẬP NHẬT