Friday, March 29, 2024

Thu hồi 1.7 triệu xe hơi để thay túi hơi do Takata sản xuất

WASHINGTON, DC (AP) – Các công ty chế tạo xe hơi Subaru, Tesla, BMW, Volkswagen, Daimler Vans, Mercedes, và Ferrari hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Hai, bắt đầu thu hồi 1.7 triệu chiếc xe để thay túi hơi có thể gây chết người do công ty Takata của Nhật sản xuất.

Túi hơi này có thể làm văng miểng vào người lái xe và hành khách ngồi trên xe.

Cho tới nay, khắp thế giới có ít nhất 23 người chết và hàng trăm người bị thương vì túi hơi này.

Vụ thu hồi này được chính phủ Mỹ thông báo, là một phần của những đợt thu hồi xe hơi lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Có khoảng 10 triệu túi hơi bị thu hồi tại Mỹ năm nay, và sẽ có khoảng 70 triệu túi nữa bị thu hồi khi tình trạng này chấm dứt vào cuối năm tới.

Công ty Takata sử dụng một loại hóa chất tạo ra một tiếng nổ nhỏ để túi hơi bung ra, khi xe bị va chạm vì tai nạn.

Tuy nhiên, hóa chất này, theo thời gian, giảm tác dụng, nhất là khi thời tiết thay đổi, không khí có độ ẩm cao, hoặc từ nóng sang lạnh, và từ lạnh sang nóng.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng phía Nam, dọc theo vịnh Mexico, vì có độ ẩm cao.

Sự thu hồi này do Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia Hoa Kỳ (NHTSA) bắt đầu từ năm 2001, và sẽ dần dần giảm đi.

Tính tới Tháng Mười Hai, 2018, các hãng sản xuất xe thu hồi 50.36 triệu xe có túi hơi của Takata, và thay thế túi hơi mới cho 27.2 triệu chiếc. Như vậy, còn hơn 23 triệu chiếc cần thay túi hơi, theo NHTSA.

Vụ thu hồi này làm cho công ty Takata tuyên bố phá sản để tự bảo vệ, và bán gần như toàn bộ tài sản để trả chi phí cho vụ thay túi hơi. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT