Tuesday, April 23, 2024

Thuế cao, Thống Đốc Brown sợ người giàu rời khỏi California

SACRAMENTO, California (NV) – Đạo luật cải tổ thuế liên bang do đảng Cộng Hòa đưa ra mới gần đây đã khiến đưa lại vấn đề từ lâu nay vẫn được tranh cãi ở California: đó là liệu rằng thuế cao sẽ khiến người giàu có rời nơi này sang các nơi khác ít trả thuế hơn như Florida, Nevada và Texas hay không?

Bản tin của tờ Sacramento Bee nói rằng phía Cộng Hòa luôn lên tiếng báo động về việc này khi phía Dân Chủ đòi tăng thuế vào những năm như 2012 và 2016, tăng mức thuế lợi tức tiểu bang nhắm vào những người được coi là giàu nhất.

Nhưng nay, với việc luật thuế mới của liên bang khiến người dân California không còn được trừ đi phần tiền thuế cao mà họ đã trả cho tiểu bang (deductions), phía Dân Chủ lại phải lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về sự ào ạt ra đi của giới có tiền.

“Người dân với lợi tức cao phải trả nhiều tiền thuế, và một số người trong thành phần này có thể cảm thấy phải bỏ đi,” theo lời Thống Đốc Jerry Brown khi ông đưa ra bản dự thảo ngân sách tài khóa 2018-2019 tuần qua. “Đây chính là cuộc tấn công của phía Cộng Hòa tại quốc hội liên bang nhắm vào tiểu bang California,” ông Brown nói.

Sự lo lắng đó cũng khiến người lãnh đạo Thượng Viện tiểu bang California, ông Kevin de Léon, thuộc đảng Dân Chủ, đưa ra đề nghị cho dân California được coi tiền thuế trả cho tiểu bang như là phần đóng góp thiện nguyện (charitable deduction) khi khai thuế liên bang. Tuy nhiên, các giới chức chính phủ Donald Trump cho hay đây là ý tưởng sẽ không được sở thuế IRS chấp nhận. (V.Giang)

Luật sư ông Trump trả tiền nữ tài tử khiêu dâm qua công ty ở Delaware

MỚI CẬP NHẬT