Thursday, March 28, 2024

Thuốc ngừa cúm năm nay chỉ hiệu quả khoảng 36%

NEW YORK, New York (AP) – Thuốc chủng ngừa cúm năm nay xem ra chẳng giúp gì nhiều cho giới người Mỹ cao niên cũng như các thành phần khác chống lại loại virus chính đang khiến nhiều người bị bệnh.

Các con số sơ khởi công bố hôm Thứ Năm cho thấy thuốc chủng ngừa cúm chỉ có hiệu quả khoảng 36% khi ngăn ngừa không để bệnh trầm trọng đến nỗi bệnh nhân phải đến gặp bác sĩ.

Trong cả thập niên vừa qua, chỉ có một năm duy nhất là có thuốc chủng ngừa tệ hại hơn năm nay.

Phần lớn các trường hợp cúm mùa Đông này là do loại virus Type A H3N2 gây ra. Thuốc chủng ngừa chỉ có khoảng 25% hiệu quả đối với loại virus này.

Loại Type A H3N2 thường khiến bệnh nhân mệt mỏi hơn và khiến nhiều người mắc bệnh hơn. Tuy nhiên các chuyên gia nghĩ rằng còn có một lý do khác tạo ra tình trạng cúm trầm trọng ở Mỹ hiện nay, đó là mức độ hiệu quả thấp của thuốc chủng ngừa.

Thuốc chủng hiện nay có phần hiệu nghiệm hơn, vào khoảng 67%, với loại virus thường thấy là Type A H1N1, nhưng loại virus này không thấy xuất hiện nhiều vào mùa cúm năm nay. Thuốc chủng cũng có hiệu nghiệm vào khoảng 42% với virus loại Type B. (V.Giang)

Cảnh sát di trú truy lùng Los Angeles, ít nhất 100 người bị bắt

MỚI CẬP NHẬT