Thursday, March 28, 2024

Thượng nghị sĩ Mỹ đòi đưa gia đình quân nhân ra khỏi Nam Hàn

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina) hôm Chủ  Nhật kêu gọi Ngũ Giác Đài hãy bắt đầu đưa gia đình các quân nhân Mỹ đang phục vụ ở Nam Hàn ra khỏi quốc gia này vì theo ông cuộc chiến với Bắc Hàn là điều đang tiến gần hơn.

“Việc đưa vợ con lính đến Nam Hàn lúc này giữa khi có hành động khiêu khích của Bắc Hàn là chuyện điên khùng,” theo lời ông Graham, một thành viên cao cấp trong Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện Mỹ, cho hay trong chương trình “Face the Nation” của hệ thống truyền hình CBS, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

“Do vậy, tôi muốn Ngũ Giác Đài ngưng đưa gia đình các quân nhân tới quốc gia này và nên khởi sự di chuyển họ ra khỏi Nam Hàn,” ông Graham cho hay. Mỹ hiện có khoảng 28,500 lính đồn trú ở Nam Hàn.

Hôm Thứ Tư tuần qua, Bắc Hàn bắn thử một loại hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mới, có thể bay xa tới 13,000 cây số (8,080 dặm), đặt Washington, DC trong tầm bắn, theo chính phủ Nam Hàn hôm Thứ Sáu vừa qua.

Thượng Nghị Sĩ Graham nói rằng điều này cho thấy cuộc chiến đang đến gần.

“Chúng ta tiến gần tới cuộc chiến vì Bắc Hàn đang cố nhanh chóng hoàn tất việc đưa đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn có tầm bắn tới Mỹ. Chúng ta không còn thời giờ nữa,” ông Graham nói, theo bản tin Reuters.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, ông H.R. McMaster, nói trong chương trình truyền hình  “Fox News Sunday” rằng Tổng Thống Donald Trump hiện chuẩn bị để có biện pháp đối phó với Bắc Hàn nhưng cũng tìm cách thuyết phục Nga và Trung Quốc cùng các quốc gia khác dùng áp lực kinh tế để ngăn chặn hành động của chế độ Bình Nhưỡng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT