Tuesday, April 23, 2024

TNS Mỹ bán ào ạt cổ phiếu sau khi được báo cáo về tình hình COVID-19

ATLANTA, Georgia (NV) – Một thượng nghị sĩ giàu có ở tiểu bang Georgia nay là người thứ nhì ở Thượng Viện Mỹ được dư luận chú ý tới vì đã bán đi số lượng cổ phiếu lớn lao, tiếp theo một buổi báo cáo riêng cho các thượng nghị sĩ về tình hình lây lan COVID-19, trước khi công chúng bên ngoài thấy được mức độ trầm trọng.

Theo bản tin của The Daily Beast, Thượng Nghị Sĩ Kelly Loeffler (Cộng Hòa, Georgia), khởi sự bán ra hơn một triệu đô la trị giá cổ phiếu của mình cùng ngày có buổi báo cáo kín tại Thượng Viện hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng.

Bản tweet do bà gửi ra cho cử tri nói rằng: “Rất cám ơn buổi báo cáo của các giới chức y tế hàng đầu của Tổng Thống về lây lan virus”.

Trong ba tuần sau đó, cho tới ngày 14 Tháng Hai, bà Loeffler bán ra 27 lần nữa, số cổ phiếu ước tính có giá trị từ $1,275,000 tới $3,100,000, trước khi thị trường chứng khoán bắt đầu đi xuống và giá trị các cổ phiếu sụt giảm nặng nề.

Hôm 14 Tháng Hai, bà Loeffler mua cổ phiếu của hai công ty có nhu liệu được sử dụng để làm việc tại nhà  là Citrix và Oracle, cũng theo The Daily Beast.

Thượng Nghị Sĩ Loeffler bán tống bán tháo cổ phiếu của mình, trong khi tiếp tục đả kích phía Dân Chủ là thổi phồng đe dọa của virus với nước Mỹ.

“Phía Dân Chủ có hành động nguy hiểm khi cố ý đưa tin sai lạc cho dân chúng Mỹ về sự chuẩn bị đối phó với #Coronavirus. Đây là sự thật: @realDonaldTrump & chính phủ của ông đang có các biện pháp tốt đẹp để giữ cho người dân Mỹ được khỏe mạnh và an toàn,” theo một bản tweet bà Loeffler gởi ra hồi cuối Tháng Hai.

Thượng Nghị Sĩ Richard Burr, đi đầu, là chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện. (Hình: Sarah Silbiger/Getty Images)

Vị tân thượng nghị sĩ này từ khi nhậm chức hôm 6 Tháng Giêng năm nay đã không có trao đổi mua bán cổ phiếu gì, cho tới ngày có buổi thuyết trình, cũng theo The Daily Beast.

Bà Loeffler được Thống đốc tiểu bang Georgia chọn để tạm thời thay thế một thượng nghị sĩ nơi này bất ngờ nghỉ hưu vì lý do sức khỏe. Bà có chồng là chủ tịch và cũng là giám đốc điều hành công ty Intercontinental Exchange, vốn là chủ thị trường chứng khoán New York (NYSE).

Ngoài Thượng Nghị Sĩ Loeffler cũng còn có một thượng nghị sĩ khác, cũng thuộc đảng Cộng Hòa, đang bị sự chú ý của dư luận khi tống đi các cổ phiếu của họ trước ngày thị trường chứng khoán bị sập.

Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, ông Richard Burr (Cộng Hòa, North Carolina), cùng vợ là bà Brooke đã bán số cổ phiếu trị giá từ $628,000 tới $1.7 triệu hôm 13 Tháng Hai, một tuần trước khi chứng khoán tuột dốc, theo bản báo cáo của tổ chức Center for Responsive Politics. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT