Thursday, March 28, 2024

Thượng Viện Mỹ đạt thỏa thuận để chính phủ hoạt động trở lại

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Hai bỏ phiếu để chấm dứt cuộc thảo luận và có cuộc bỏ phiếu kế đó để chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ phải đóng cửa, sau khi phía Cộng Hòa đưa ra bảo đảm với phía Dân Chủ rằng cải cách di trú và những vấn đề khác đang gây nhiều tranh cãi sẽ được thương thảo trong thời gian ngắn tới đây.

Bản tin ABC News nói rằng cuộc bỏ phiếu bất ngờ này diễn ra sau khi Lãnh Tụ Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện, ông Mitch McConnell, hứa hẹn rằng phía Cộng Hòa “có ý đưa ra đạo luật để giải quyết vấn đề DACA, an ninh biên giới và các vấn đề liên hệ, cùng trợ giúp thiên tai.”

Phía đảng Dân Chủ trước đó đã tìm cách đưa các vấn đề này kèm vào dự luật ngân sách.

Việc chấm dứt tranh luận được thông qua với  81 phiếu thuận và 18 phiếu chống, chỉ hai Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa không đồng ý là Mike Lee ở Utah và Rand Paul ở Kentucky.

Về phía đảng Dân Chủ, trong số những thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống có những người được coi có thể sẽ là ứng viên tranh cử tổng thống năm 2020, gồm bà Kamala Harris ở California; ông Cory Booker ở New Jersey; bà Elizabeth Warren ở Massachusetts và bà Kirsten Gillibrand ở New York.

Bước sắp tới của Thượng Viện sẽ là bỏ phiếu cho đạo luật tạm thời tài trợ chi tiêu của chính phủ cho tới ngày Tám Tháng Hai.

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer thuộc đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang New York, cho hay “chỉ trong vài giờ nữa, chính phủ sẽ hoạt động trở lại. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm,” theo tờ New York Times. (V.Giang)

Một robot bị đuổi việc, các đồng nghiệp khác bật khóc

MỚI CẬP NHẬT