Thursday, March 28, 2024

Thượng Viện Mỹ thông qua nghị quyết ‘báo chí không là kẻ thù nhân dân’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Toàn thể Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Năm 16 Tháng Tám thông qua một nghị quyết khẳng định “báo chí không là kẻ thù của nhân dân.”

Nghị quyết này được ba thượng nghị sĩ phía Dân Chủ là Brian Schatz (Hawaii), Richard Blumenthal (Connecticut) và Chuck Schumer (New York) cùng bảo trợ để đưa ra trước toàn thể Thượng Viện.

Đây là hành động xuất phát từ lời kêu gọi của tờ báo Boston Globe được sự hậu thuẫn của hơn 350 tờ báo trên khắp Hoa Kỳ, để loan tải các bài xã luận có nội dung hỗ trợ tự do báo chí ở Hoa Kỳ.

Nghị quyết này không có tính cách ràng buộc pháp lý và đã được toàn thể Thượng Viện thông qua, không có ai chống, theo bản tin của HuffPost.

Tổng Thống Donald Trump trong thời gian qua liên tục tấn công giới truyền thông, gọi họ là “kẻ thù của nhân dân – enemy of the people.”

Thượng Nghị Sĩ Schatz nói rằng: “Chúng ta không thể để các phát biểu của tổng thống cho rằng báo chí là kẻ thù của nhân dân được đưa ra mà không có lời đáp trả.”

Ông Schatz nói thêm là: “Cả hai đảng đều có các than phiền về giới truyền thông, nhưng không ai bác bỏ điều mà Tổng Thống Thomas Jefferson từng viết ra rằng: ‘Nền tự do của chúng ta tùy thuộc vào tự do báo chí và tự do này không thể bị giới hạn nếu không muốn bị mất đi.'”

Tờ Globe hôm Thứ Năm cho biết họ bị đe dọa sau khi Tổng Thống Trump gửi tweet cáo buộc là tờ báo này thông đồng với các báo khác trên khắp Hoa Kỳ để tấn công ông. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 17 tháng 8 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT