Thursday, March 28, 2024

Thượng Viện sẽ bỏ phiếu chặn TT Trump tấn công Iran

WASHINGTON, D.C. (NV) – Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ có một cuộc bỏ phiếu vào Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu, để chặn Tổng Thống Donald Trump sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran mà không có sự chuẩn thuận của Quốc Hội, theo báo mạng The Hill hôm Thứ Năm, 27 Tháng Sáu.

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, thông báo rằng các lãnh đạo đồng ý có một cuộc bỏ phiếu qua đề nghị của hai thượng nghị sĩ Dân Chủ, Tim Kaine (Virginia) và Tom Udall (New Mexico).

“Chúng tôi dự trù sẽ có cuộc họp và có một cuộc bỏ phiếu liên quan đến tu chính của Thượng Nghị Sĩ Udall,” ông McConnell nói tại phiên họp khoáng đại.

Ông nói thêm: “Có một tin vui là chúng ta sẽ bỏ phiếu cho dự luật này đầu tiên ngay buổi sáng và kéo dài đến chiều, để tất cả mọi người có thể phát biểu.”

Tu chính của hai ông Kaine và Udall sẽ ngăn không cho tổng thống sử dụng ngân sách để dùng quân đội tấn công Iran nếu không có sự đồng ý của Quốc Hội.

Những người ủng hộ tu chính nói rằng, tuy vậy, ông Trump vẫn có thể hành động không cần hỏi ý kiến Quốc Hội nếu binh sĩ Mỹ bị tấn công.

Tuy vậy, tu chính này khó có đủ 60 phiếu để có một cuộc bỏ phiếu.

Ngay cả khi toàn bộ thượng nghị sĩ bên Dân Chủ đồng ý bỏ phiếu, họ vẫn cần sự ủng hộ của ít nhất là 13 thượng nghị sĩ Cộng Hòa. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT