Friday, April 19, 2024

Thượng Viện sẽ bỏ phiếu chống tình trạng khẩn trương do TT Trump ban hành

WASHINGTON, D.C. (NV) – Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Hai, 4 Tháng Ba, nói rằng Thượng Viện nhiều phần sẽ bỏ phiếu chống việc Tổng Thống Donald Trump ban hành tình trạng khẩn trương về an ninh biên giới.

Ông McConnell nói như trên với giới truyền thông tại thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, bản tin của tờ USA Today cho hay.

“Tôi thấy rõ ràng là có đủ số phiếu tại Thượng Viện để thông qua nghị quyết bác bỏ sắc lệnh ban hành tình trạng khẩn trương, nhưng rồi sẽ bị Tổng Thống phủ quyết,” theo ông McConnell.

Thượng Nghị Sĩ McConnell nói rằng ông đã hy vọng là ông Trump “sẽ không đi theo hướng tình trạng khẩn trương.”

Ông nói tiếp: “Một khi ông quyết định làm việc này, tôi có nói sẽ hỗ trợ, nhưng tôi hy vọng là ông ta sẽ không đi con đường đó.”

Khi được một phóng viên của tờ báo địa phương Courier-Journal hỏi là phải chăng ông lo ngại các tổng thống thuộc đảng Dân Chủ trong tương lai sẽ dùng phương cách này để tài trợ cho những vấn đề như thay đổi khí hậu hay kiểm soát súng, ông McConnell trả lời rằng đúng là ông lo ngại điều đó sẽ xảy ra.

“Đó là một lý do tôi khuyến cáo, mà không thành công, rằng tổng thống chớ đi con đường đó,” Thượng Nghị Sĩ McConnell nói.

Tổng Thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn trương hồi Tháng Hai sau khi quốc hội gửi đến ông ngân sách không có số tiền $5.7 tỉ ông đã đòi để xây tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico.

Việc tuyên bố tình trạng khẩn trương sẽ giúp tổng thống chuyển tiền từ các chương trình khác đã được quốc hội chuẩn chi sang cho việc xây tường. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT