Monday, April 15, 2024

Quý một, 2018, thương vụ của Amazon tăng lên $51 tỉ

NEW YORK, New York (NV) — Trị giá thương vụ của công ty Amazon tăng gần gấp đôi trong quý 1 của năm 2018 so với cùng thời gian năm 2017, theo bản báo cáo của công ty đưa ra hôm Thứ Năm.

Công ty bán lẻ trên mạng này cho hay số bán của họ đã tăng 43% , lên tới $51 tỉ trong quý 1, so với $35.7 tỉ cùng thời gian năm 2017, một phần nhờ vào dịch vụ cloud computing có tên Amazon Web Services (AWS).

Số bán của AWS tăng từ $3.6 tỉ năm 2017 lên $5.4 tỉ trong ba tháng đầu tiên của 2018.

“AWS có lợi thế hiếm có là khởi sự sớm khoảng 7 năm trước khi có các sự cạnh tranh tương tự, và nhóm này không bao giờ ngưng nghỉ,” theo tổng giám đốc Amazon, ông Jeff Bezos.

Công ty Amazon hôm Thứ Năm cũng cho hay họ tăng giá dịch vụ Prime từ $99 lên thành $119, khởi sự từ ngày 11 Tháng Năm cho thành viên mới và ngày 16 Tháng Sáu cho những thành viên đáo hạn.

Ông Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, đã trở thành người giầu nhất thế giới, với tài sản $112 tỷ đô la Mỹ, vượt khá xa ông Bill Gates, người từng giữ ngôi vị này trong 24 năm nhưng hiện nay chỉ làm chủ $90 tỷ đô la. Người giầu thứ ba vẫn là ông Warren Buffett, có $84 tỷ.

Ông Bezos cho hay hiện có hơn 100 triệu người sử dụng dịch vụ Prime, với hơn 5 tỉ món hàng được chuyển đi nhờ dịch vụ này trong năm 2017. (V.Giang)

Một thanh niên Trung Quốc đâm chết bảy em học sinh

MỚI CẬP NHẬT