Wednesday, April 24, 2024

Tiếp viên Korean Air, từng ở trên chuyến bay tới Los Angeles, bị nhiễm COVID-19

LOS ANGELES, California (NV) – Một tiếp viên phi hành hãng Korean Air, từng làm việc trên chuyến bay tới Los Angeles thời gian gần đây, vừa được xác nhận dương tính với COVID-19, theo tin từ giới truyền thông Nam Hàn hôm Thứ Tư, 26 Tháng Hai.

Người tiếp viên phi hành này làm việc trong chuyến bay từ Incheon tới Los Angeles và có thể đã có các tiếp xúc với người ở thành phố này trước khi lên phi cơ quay trở lại Incheon. Người này cũng mới làm việc trong chuyến bay giữa Incheon và Tel Aviv, Israel, theo bản tin của đài truyền hình địa phương KABC 7.

Các giới chức y tế Los Angeles County nói có biết về trường hợp này qua tin tức truyền thông và đang chờ sự xác nhận của cơ quan CDC.

Cơ quan y tế Los Angeles cũng nói rằng không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào tại đây. Nếu trường hợp Korean Air được xác nhận và có thể dò ra những nơi người này từng lui tới trong thành phố, các tin tức này sẽ được công bố.

Korean Air, vốn đang bị thiệt hại nặng về tài chánh do sự lây lan của virus, đã thông báo chi tiết các biện pháp đang thi hành để bảo vệ hành khách và nhân viên nhằm tránh lây nhiễm COVID-19.

Trên trang web của mình, Koran Air cho biết các tiếp viên phi hành được đề nghị mang khẩu trang và đeo găng tay cao su trên mọi chuyến bay. Trên phi cơ cũng có đầy đủ các dụng cụ  cần thiết để giúp ngăn ngừa lây lan, gồm cả mặt nạ đặc biệt cho người ngồi gần kẻ tình nghi mắc bệnh và các bộ quần áo đặc biệt cho tiếp viên phi hành có thể phải chăm sóc cho bệnh nhân trên phi cơ.

Chính phủ Nam Hàn tuần này loan báo có gia tăng trong các ca nhiễm virus. Có ít nhất một quân nhân Hoa Kỳ đóng tại Nam Hàn cũng đã mắc bệnh.

Nam Hàn hiện có 1,146 ca bệnh được xác nhận và có 11 người thiệt mạng, tính tới cuối ngày Thứ Ba. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT