Friday, March 29, 2024

Chính quyền Trump kiện, đòi chặn ‘tiểu bang an toàn’ California

WASHINGTON, DC (AP) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba nộp đơn kiện, nhằm ngăn chặn California trở thành “tiểu bang an toàn,” tên không chính thức của một đạo luật gia tăng bảo vệ những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Cho tới nay, đây là hành động mạnh mẽ nhất để buộc các thành phố và tiểu bang gọi là “an toàn” hợp tác với giới chức di trú liên bang.

Trong khi đó, các giới chức California nhất quyết không lùi bước, quyết tâm bảo vệ đạo luật lịch sử này của tiểu bang.

Bộ Tư Pháp Mỹ cho rằng luật của tiểu bang California ngăn cản cảnh sát hỏi tình trạng di trú của người dân, hoặc tham gia vào các hoạt động áp dụng luật di trú liên bang.

Ngoài ra, Bộ Tư Pháp cho rằng đạo luật “tiểu bang an toàn” của California là vi hiến, và ngăn cản nhân viên liên bang làm công việc của họ.

Đơn kiện có tên hai bị cáo là Thống Đốc Jerry Brown và Bộ Trưởng Tư Pháp Xavier Becera của California.

“Nghe tôi nói nè, cứ kiện đi,” Thượng Nghị Sĩ Kevin de Leon (Dân Chủ-Los Angeles), thường vụ Thượng Viện California, tác giả của đạo luật “tiểu bang an toàn,” nói.

Đây là một sự đối đầu mới nhất, và ngày càng gia tăng, giữa chính quyền Donald Trump và California, một tiểu bang chống lại tổng thống qua các vấn đề như thuế và chính sách về cần sa, và nhất quyết không giúp liên bang bắt và trục xuất di dân bất hợp pháp.

Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú (ICE) nói họ sẽ gia tăng sự hiện diện tại California, trong khi ông Jeff Sessions, bộ trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ, nói rằng ông muốn cắt giảm các khoản tiền trợ cấp liên bang cho những địa phương không hợp tác với liên bang.

Đơn kiện được nộp vào thời điểm Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng đang xem xét việc bà Libby Schaaf, thị trưởng Oakland, California, quyết định thông báo trước các đợt tảo thanh của ICE trong thành phố, mà cảnh sát di trú nói rằng, giúp hàng trăm di dân bất hợp pháp trốn thoát được.

Thị Trưởng Shaaf hôm Thứ Ba nói rằng thành phố “tiếp tục thông báo đến tất cả cư dân để họ biết các quyền hiến định của họ.” (Đ.D.)

Công ty New Zealand trả nhân viên $10 mỗi ngày để đạp xe đi làm

MỚI CẬP NHẬT