Monday, April 15, 2024

Mỹ đòi dân nhập cư phải nộp tiểu sử hoạt động mạng xã hội

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump dự trù đòi hỏi di dân nộp đơn nhập cư vào Hoa Kỳ phải nộp tiểu sử năm năm hoạt động trên mạng xã hội, CNN cho biết, theo thông báo đưa ra hôm Thứ Năm.

Hành động này theo sau sự nhấn mạnh của chính quyền trong việc “thanh lọc kỹ lưỡng” những di dân nhập cư vào Mỹ trong tương lai, và là một sự gia tăng trong cố gắng của chính quyền nhằm theo dõi những người này chặt chẽ hơn, nhất là sau vụ nổ súng ở San Bernardino hồi năm 2015.

Theo thông báo do Bộ Ngoại Giao nộp hôm Thứ Năm, và sẽ chính thức đưa ra hôm Thứ Sáu, chính quyền dự trù đòi hỏi gần như tất cả những ai xin visa vào Mỹ phải nộp tiểu sử hoạt động trên trang mạng xã hội..

Chính quyền dự trù quyết định này sẽ ảnh hưởng gần 15 triệu di dân tương lai, theo tài liệu cho biết.

Điều này có nghĩa là áp dụng cho cả những người đang nộp đơn để có chỗ ở vĩnh viễn.

Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn nộp, đó là giới chức ngoại giao và các visa chính thức, theo Bộ Ngoại Giao cho biết.

Hành động này của giới hành pháp chắc chắn sẽ gặp sự chống đối của các di dân, vì vi phạm sự riêng tư của họ.

Những người chỉ trích cho rằng không chỉ vi phạm sự riêng tư, mà còn giới hạn số di dân vào Mỹ và làm chậm tiến trình giải quyết hồ sơ.

Ngoài tiểu sử hoạt động mạng xã hội, di dân còn phải cung cấp số điện thoại, địa chỉ email, các vi phạm di trú trước đây, và bất cứ lý lịch nào của gia đình mà có liên quan đến các hoạt động khủng bố, theo bản thông cáo. (Đ.D.)

Vi phạm khế ước “housing” có thể bị năm năm tù

MỚI CẬP NHẬT