Wednesday, April 24, 2024

Microsoft phát hiện Nga tin tặc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

REDMOND, Washington (AP) – Microsoft vừa phát hiện Nga tìm cách tin tặc vào các nhóm chính trị Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.

Công ty này nói hôm Thứ Ba là một nhóm có liên quan đến chính phủ Nga tạo ra các trang web giả để đánh lừa người đọc, và nhắm vào Hudson Institute và International Republican Institue, hai tổ chức bảo thủ tại Mỹ.

Ngoài ra, có ba trang web khác được thiết kế nhìn giống như của Thượng Viện Hoa Kỳ.

Microsoft không cho biết thêm mô tả của những trang web này, mặc dù trước đó có viết trong hồ sơ tòa là họ làm giả như vậy để dụ người ta bấm vào để cài chương trình nguy hiểm.

Các giới chức Nga bác bỏ tuyên bố của Microsoft, và cho rằng tố cáo này là vô căn cứ.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói rằng không rõ “tin tặc đang bị đề cập là ai” và làm sao họ có thể “gây nhiễu” hệ thống bầu cử Mỹ.

Phát hiện này của Microsoft xảy ra chỉ vài tuần sau khi công ty khám phá trang web của Thượng Nghị Sĩ Claire McCaskill (Dân Chủ-Missouri), người đang tái tranh cử, cũng bị tin tặc Nga xâm nhập, nhưng không thành công.

Vụ tin tặc do Microsoft đưa ra cho thấy nó tương tự như vụ người Nga bị tố cáo dùng tin tặc xen vào bầu cử Mỹ năm 2016, mà các giới chức tình báo và Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ nói rằng giúp ông Donald Trump đắc cử tổng thống, trong khi gây thiệt hại cho bà Hillary Clinton, đối thủ của ông.

Lần này, mục đích của Nga còn hơn cả chuyện giúp ứng cử viên này thắng ứng cử viên kia, “mà quan trọng hơn cả là phá hoại nền dân chủ,” ông Brad Smith, chủ tịch Microsoft và là người phụ trách pháp lý cho công ty, nói trong cuộc phỏng vấn tuần này. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT