Thursday, April 18, 2024

Dow tăng gần 500 điểm nhờ tin tức khả quan về thuốc trị COVID-19

NEW YORK, New York (NV) – Chứng khoán Mỹ bật tăng trở lại hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười, khi nhà đầu tư gạt qua Tháng Chín khó khăn và tin tức khả quan về thuốc trị COVID-19 giúp nâng giá cổ phần của những công ty liên hệ với hồi phục kinh tế, theo CNBC.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 482.54 điểm, tức 1.43%, lên 34,326.46 điểm lúc đóng cửa. S&P 500 tăng gần 1.2% lên 4,357.04, còn Nasdaq Composite tăng 0.8% lên 14,566.70, chấm dứt năm ngày tụt điểm liên tiếp.

Nhà đầu tư làm việc ở New York Stock Exchange (NYSE) ở New York City ngày 18 Tháng Ba, 2020. (Hình minh họa: Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

Cổ phần hãng dược Merck, nằm trong chỉ số Dow, vọt lên gần 8.4% sau khi hãng này và công ty Ridgeback Biotherapeutics loan báo thuốc uống trị COVID-19 của họ giảm 50% nguy cơ vào bệnh viện hoặc tử vong cho bệnh nhân bị COVID-19 nhẹ hoặc vừa. Hai công ty này dự tính nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho thuốc của họ.

Loại thuốc mới của Merck dường như đẩy giá chứng khoán du lịch lên. Cổ phần của Royal Caribbean tăng giá 3.8% và Las Vegas Sands tăng 4.3%.

Southwest Airlines lên 5.6% sau khi JPMorgan nâng hạng (upgrade) cổ phần công ty này và cho hay cổ phần hầu hết hãng hàng không đều đáng đầu tư.

Chứng khoán ngân hàng cũng lên giá, giúp Dow tăng mạnh hơn hai chỉ số kia.

Trong khi đó, chứng khoán vaccine, như của Moderna, giảm giá sau khi có tin về thuốc trị COVID-19 của Merck. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT