Tuesday, April 16, 2024

Tình báo Trung Quốc liên quan vụ tin tặc tấn công Marriott Hotel

NEW YORK, New York (NV) – Một cuộc tấn công điện toán lớn lao nhắm vào hệ thống khách sạn Marriott, lấy chi tiết cá nhân của khoảng 500 triệu người trong cả mấy năm trời, thật ra là một phần của chiến dịch thu thập dữ kiện tình báo của chính quyền Trung Quốc, theo giới hữu trách Mỹ.

Bản tin của tờ báo New York Times hôm Thứ Ba, 11 Tháng Mười Hai, nói rằng thành phần tin tặc thuộc Bộ An Ninh nhà nước Trung Quốc, dựa theo hai nguồn tin thông thạo về cuộc điều tra.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này, nói rằng họ chống lại mọi hình thức tấn công điện toán và sẽ mở cuộc điều tra nếu được cung cấp các bằng chứng rõ ràng.

Cuộc tấn công này khởi sự từ năm 2014 và thành phần tin tặc lấy được nhiều chi tiết cá nhân của khách thuê phòng trong hệ thống khách sạn Marriott và Starwood, gồm cả chi tiết về thẻ tín dụng và sổ thông hành. Vụ đột nhập này chỉ được thông báo trong năm nay, được coi là trong hàng lớn nhất từ trước tới nay.

Trước đây, tin tặc Trung Quốc cũng từng lấy đi các dữ kiện của hàng triệu công chức Mỹ, gồm cả chi tiết về bảo hiểm sức khỏe và dữ kiện liên hệ tới mức độ có thể xem tài liệu mật.

Bộ Tư Pháp Mỹ dự trù trong vài ngày nữa sẽ có hồ sơ truy tố thành phần tin tặc làm việc cho cơ quan tình báo và quân đội Trung Quốc này.

Ông James A. Lewis, một chuyên gia về an ninh mạng tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược tại Washington, nói rằng chính quyền Trung Quốc tìm cách thu thập càng nhiều dữ kiện càng tốt rồi sau đó đưa vào sàng lọc để nhận diện những người tình nghi là gián điệp của Mỹ.

“Phân tích các khối dữ kiện lớn lao là phương cách mới trong lãnh vực phản gián,” theo ông Lewis.

Ông Lewis đưa ra một thí dụ rằng Trung Quốc có thể so sánh các dữ kiện đánh cắp được trước đây của các công chức Mỹ, gồm cả chi tiết về sổ thông hành của họ, với các dữ kiện lấy được từ các khách sạn để xem có công dân Trung Quốc nào ở cùng khách sạn, trong cùng thời gian, với những kẻ bị nghi là tình báo Mỹ hay không.

Từ năm 2012, các phân tích gia an ninh mạng tại cơ quan An Ninh Quốc Gia Mỹ (NSA) cùng cơ quan G.C.H.Q. của Anh đã báo động rằng tin tặc Trung Quốc xuất phát từ Thiên Tân, làm việc cho công an và tình báo nhà nước, đã chuyển đổi mục tiêu tấn công từ các công ty  quốc phòng và cơ quan chính phủ sang các nơi giữ các dữ kiện cá nhân của công dân Mỹ. (V.Giang)

Video: Việt Nam 24 giờ Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT