Saturday, April 20, 2024

TT Trump tính thay đổi nhóm luật sư của mình

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump dự tính thay thế toàn bộ nhóm luật sư đại diện cho ông hôm Thứ Hai, theo hai người biết chuyện cho nhật báo The New York Times biết.

Hai nguồn tin này nói rằng ông Trump công khai thảo luận chuyện sa thải một luật sư, trong khi một luật sư khác tính từ chức, và một luật sư thứ ba – người từng lên truyền hình nói rằng ông Trump bị FBI nhắm vào – cũng sẽ ra đi.

Trong mấy ngày qua, ông Trump không giấu diếm chuyện sẽ sa thải Luật Sư Ty Cobb, người phụ trách liên lạc giữa ông Trump và điều tra viên độc lập Robert Mueller.

Tuy nhiên, hôm Thứ Hai, tổng thống lại đổi ý, nói rằng ông không có ý định như vậy đối với ông Cobb, theo một người nói chuyện với ông Trump cho biết.

Ông John Dowd, luật sư hàng đầu của ông Trump, lâu nay đã muốn từ chức bởi vì ông kết luận rằng ông không thể kiểm soát cách hành xử của tổng thống, hai người được biết chuyện cho biết.

Trong mấy ngày qua, Tổng Thống Trump không thèm nghe lời cố vấn của các luật sư, và bắt đầu một chiến thuật hung hăng hơn trong việc tấn công ông Robert Mueller, điều tra viên độc lập trong vụ Nga bị tố cáo xen vào bầu cử Mỹ hồi năm 2016.

Sự thay đổi thái độ này có vẻ là kết quả của việc ông Mueller bắt đầu điều tra các cộng sự của ông Trump sâu hơn, và sau khi nhóm luật sư đại diện của tổng thống hoàn toàn “tan tác” sau khi họ phải đối diện với vấn đề hóc búa nhất: Cố vấn tổng thống trong việc có đồng ý ngồi xuống để ông Mueller thẩm vấn hay không.

Qua điện thoại, ông Dowd nói hôm Thứ Hai rằng: “Tôi vẫn đang ngồi đây phụ trách trường hợp của tổng thống.

Còn ông Cobb nói với những người khác là tổng thống mới đây có nài nỉ ông ở lại.

Trong khi đó, cũng hôm Thứ Hai, trong một hành động mạnh mẽ hơn, Tổng Thống Trump mướn thêm ông Joseph E. diGenova, một luật sư lâu năm ở Washington, DC, người thường xuyên xuất hiện trên đài Fox News trong thời gian gần đây và nói rằng FBI và Bộ Tư Pháp tự tạo ra bằng chứng chống ông Trump và có lợi cho bà Hillary Clinton.

Cho tới nay, chưa có bằng chứng nào xác đáng chứng minh giả thiết này.

Ông Trump cũng bàn tới việc mướn thêm các luật sư khác vào nhóm hiện nay, theo một người biết chuyện cho biết.

Sự xáo động này cho thấy có bất ổn lớn trong nhóm luật sư kể từ khi ông Trump sa thải luật sư riêng của mình, ông Marc E. Kasowitz, hồi mùa Hè năm ngoái, và bỏ qua nhiều luật sư hàng đầu ở Washington, DC trước khi chọn các luật sư hiện nay.

“Thay đổi quá nhiều các luật sư của mình, nhất là thay các luật sư có khả năng, là ý tưởng không hay,” ông Roger Cossack, một nhà phân tích luật pháp lâu năm, nói. “Điều này cho thấy có hỗn loạn, và cho dù thân chủ là ai – mà trong trường hợp này là tổng thống – chắc chắn là không hài lòng và phải tìm ‘thần dược.’ Và khi phải đi tìm ‘thần dược’ là không hay rồi. Rõ ràng, tổng thống chỉ muốn mọi chuyện chấm dứt, và ông muốn chấm dứt mọi chuyện.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 20 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT