Thursday, April 25, 2024

TNS Schumer muốn điều tra xe điện Trung Quốc sản xuất cho New York

WASHINGTON, D.C. (NV) – Trưởng khối thiểu số Dân Chủ tại Thượng Viện Mỹ, ông Chuck Schumer (New York) vừa yêu cầu chính quyền liên bang điều tra là các xe điện ngầm, do một công ty quốc doanh Trung Quốc, vẽ kiểu và chế tạo cho thành phố New York, có là mối đe dọa cho an ninh quốc gia hay không.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng lời yêu cầu của Thượng Nghị Sĩ Schumer được đưa ra sau khi công ty CRRC Corp. Ltd của Trung Quốc, được coi là công ty sản xuất xe điện và xe lửa hàng đầu thế giới, bị giới chức Quốc Hội Mỹ chỉ trích trong cuộc điều trần hôm Thứ Năm, 16 Tháng Năm, vì không cung cấp đầy đủ các chi tiết về các dự án tại Mỹ.

Công ty CRRC trúng thầu vẽ kiểu và chế tạo xe điện cho hệ thống xe điện ngầm ở New York, dự trù sẽ gắn các hệ thống kỹ thuật mới ở nơi này, và ông Schumer muốn các cơ quan an ninh chính phủ Mỹ phải xác định được là điều này có đe dọa an ninh cho cơ quan giao thông New York và các hành khách hay không.

Trong thư gửi hãng thông tấn Reuters, ông Schumer nói rằng trong hoàn cảnh có các cuộc tấn công điện toán, đặc biệt nhắm vào hệ thống chuyển vận và hạ tầng cơ sở trên cả nước, Bộ Thương Mại phải xem xét kỹ càng bất cứ đề nghị nào cũng như các việc làm của công ty quốc doanh Trung Quốc CRRC, “để đảm bảo an toàn cho hệ thống xe điện ngầm của New York, gồm hệ thống tín hiệu, Wi-Fi và những điều khác.”

CRRC đến nay chỉ mới khởi sự tiến vào thị trường ở thành phố New York, nơi có hệ thống xe điện ngầm lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, công ty này đã trúng thầu cung cấp xe điện ngầm tại Los Angeles, Chicago, Boston và Philadelphia.

Công ty này cũng đang tìm cách có được mối thầu trị giá hơn $500 triệu ở Washington, D.C., sau khi đã ào ạt chiếm lãnh thị trường Mỹ nhờ vào đấu thầu giá thấp, đánh bại các công ty ngoại quốc khác.

Một dự luật được sự ủng hộ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, được đưa ra tại Thượng và Hạ Viện mới gần đây, sẽ cấm các cơ quan chuyển vận công cộng dùng tiền liên bang để trả cho các món thầu được giao cho CRRC. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT