Tuesday, April 16, 2024

TNS Elizabeth Warren công bố DNA, chứng minh gốc da đỏ

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Massachusetts) hôm Thứ Hai, 15 Tháng Mười, công bố cho báo chí kết quả xét nghiệm DNA của bà, trong đó chứa đựng “bằng chứng rất rõ” là tổ tiên bà từ sáu tới 10 đời trước có dòng máu da đỏ thuần khiết, theo tin nhật báo The Boston Globe.

Trong gia đình bà Warren vẫn truyền tụng câu chuyện về bà cố sáu đời của bà có dòng máu lai da đỏ.

Và như thế, bà Warren có thể có 1/32 máu da đỏ trong huyết thống của mình.

Kết quả xét nghiệm vừa công bố khẳng định sự kiện này, cũng như những gì bà tuyên bố trước đây.

Khi bà đang là giáo sư trường luật tại Đại học University of Pensylvania và Harvard University, bà Warren đã thay đổi phần khai về sắc tộc trong lý lịch của mình, từ da trắng sang da đỏ.

Trường Harvard từng nhắc đến bà như một phụ nữ góc da đỏ, để chứng minh rằng ban giảng huấn của trường đa dạng về sắc tộc. Chính vì vậy, những đối thủ chính trị cho rằng bà đã khai thác lý lịch da đỏ của mình để được trường Harvard ưu tiên thu nhận.

Khi còn đang tranh cử tổng thống hồi năm 2016, ông Trump dùng một tên gọi chế nhạo là “Pocahontas,” (công chúa da đỏ trong phim hoạt họa) để gọi bà Warren nhiều lần, vì bà là người mạnh mẽ lên án những phát biểu của ông.

Hôm 11 Tháng Mười vừa qua, ông Trump tuyên bố ông còn “có nhiều máu da đỏ hơn bà Warren.”

Trước đó hai hôm, trong một buổi nói chuyện ở Iowa, ông Trump nói rằng ông mong bà sẽ ra tranh chức tổng thống, để ông có cơ hội vạch trần ra xem bà có “thật sự có máu da đỏ không.”

Bà Warren nhờ ông Carlos D. Bustamante, một chuyên gia hàng đầu về sưu tra lai lịch tổ tiên, thực hiện xét nghiệm.

Bà tung ra một đoạn phim, trong đó bà gọi ông Bustamante và hỏi: “Tổng thống đã gọi mẹ tôi là một kẻ nói dối. Các dữ kiện cho biết thế nào?”

Ông Bustamante trả lời ngắn gọn: “Các dữ kiện gợi ý rằng bà dứt khoát có tổ tiên da đỏ trong dòng dõi của mình.” (T.Huy)

MỚI CẬP NHẬT