Thursday, April 18, 2024

Tòa bác đòi hỏi của TT Trump đòi ‘lọc’ hồ sơ FBI tịch thu

NEW YORK, New York (NV) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Hai bác bỏ đòi hỏi của Tổng Thống Donald Trump đòi “lọc” một số hồ sơ cá nhân của ông mà FBI tịch thu được trong cuộc bố ráp văn phòng và nơi ở của Luật Sư Michael Cohen hôm 7 Tháng Tư, theo USA Today.

Ông Michael Cohen là luật sư riêng lâu năm của Tổng Thống Trump, và là người trả $130,000 cho cô Stormy Daniels, một ngôi sao phim người lớn.

Cô Daniels nói rằng cô có quan hệ tình dục với ông Trump năm 2006, và nói số tiền này được trả để bịt miệng cô. Tòa Bạch Ốc và ông Trump bác bỏ tin này.

Quyết định được đưa ra sau buổi điều trần mà trong đó danh sách thân chủ của ông Cohen bị tiết lộ, đó là nhà báo Sean Hannity của Fox News. Ông Hannity cũng là bạn thân của ông Trump.

Chánh Án Kimba Wood đưa ra phán quyết này sau khi Bộ Tư Pháp, ông Cohen, tập đoàn Trump Organization, và cá nhân tổng thống “đụng độ” với nhau chuyện “đặc quyền giữa luật sư và thân chủ” (attorney-client privilege).

“Đặc quyền giữa luật sư và thân chủ” có nghĩa là liên lạc giữa luật sư và thân chủ phải được bảo mật.

Các luật sư tranh vãi với nhau, ai nên được coi các hồ sơ bị tịch thu của ông Cohen.

Bộ Tư Pháp muốn nhóm luật sư của họ – không bao gồm những người đang điều tra ông Cohen – được coi các hồ sơ này.

Luật sư của ông Cohen thì đề nghị một luật sư độc lập hoàn toàn xem xét các hồ sơ.

Tổng Thống Trump muốn đích thân ông cùng các luật sư của ông xem xét và quyết định hồ sơ nào được đưa cho giới chức điều tra.

“Ông ấy phản đối bất cứ ai ngoài ông” đưa ra quyết định này, bà Joanna Hendon, luật sư của ông Trump nói với tòa.

Chánh Án Wood bác bỏ đòi hỏi của bà Hendon. Thay vào đó, bà ra lệnh các công tố viên gom tất cả hồ sơ bị tịch thu, đánh dấu đàng hoàng, và đưa bản sao cho tất cả các bên có liên quan.

Ngoài vụ cô Stormy Daniels, ông Cohen còn bị điều tra một số chuyện khác liên quan đến việc dàn xếp trả $1.6 triệu cho một cựu người mẫu Playboy có bầu với ông Elliott Broidy, một người phụ trách gây quỹ cho đảng Cộng Hòa.

Ông Broidy từ chức cuối tuần qua.

Ngoài ra, ông Cohen cũng bị điều tra liên quan đến dịch vụ taxi ở New York. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 17 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT