Thursday, April 25, 2024

Tòa Bạch Ốc: Họp G-7 năm tới tại khu nghỉ mát của TT Trump ở Florida

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới đến tham dự cuộc họp G-7 năm 2020 tại khu nghỉ mát đánh golf Doral của ông ở Miami, Florida, theo Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 17 Tháng Mười.

Lời loan báo này đã nhanh chóng bị sự lên án từ các giới chức lập pháp cũng như những người chỉ trích Tổng Thống Trump, nói rằng ông đang kiếm lợi từ chức vụ tổng thống của mình.

Quyền Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Mick Mulvaney nói rằng “Địa điểm đó không phải là nơi duy nhất mà còn là nơi tốt nhất.”

Ông Mulvaney tìm cách giải thích sự thích đáng của việc dùng một cơ sở làm ăn của tổng thống để tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế, nhưng cũng nói rằng các nhà lập pháp sẽ xem xét kỹ việc này.

“Tôi thường hay bị chỉ trích, tổng thống cũng vậy. Chúng ta phải chấp nhận rằng tổng thống sẽ luôn bị chỉ trích cho dù ông có quyết định như thế nào,” theo ông Mulvaney.

Phía đảng Dân Chủ lên án quyết định chọn nơi nghỉ mát Doral, gọi đây là hành động kiếm lợi cá nhân trong một vấn đề có tính cách chính sách ngoại giao. Họ cũng nêu lên rằng Tổng Thống Trump có quyết định này trong lúc cáo buộc rằng con trai ông Joe Biden, đối thủ chính trị của ông Trump, lợi dụng chức vụ của cha trong thời Tổng Thống Barack Obama.

Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ, Massachusetts) gửi tweet ra nói rằng: “Đây là tham nhũng. Giản dị có vậy.”

Phía Dân Chủ tại Hạ Viện nói họ sẽ nêu vấn đề khu nghỉ mát Doral khi có cuộc tranh luận về chi tiêu của chính phủ, nhằm ngăn chặn việc “Tổng Thống dùng tiền ngân sách quốc gia tại cơ sở làm ăn của mình.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT