Saturday, April 20, 2024

Tòa Bạch Ốc ‘không quan ngại’ tin Kushner muốn liên lạc với Moscow

TAORMINA, Ý (NV) – Khi được hỏi về các nguồn tin cho hay con rể Tổng Thống Donald Trump, cố vấn cao cấp Jared Kushner, tìm cách thiết lập đường dây liên lạc bí mật với Nga trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia H.R. McMaster nói rằng điều này “là chuyện bình thường.”

Bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Bảy cho hay ông McMaster từ chối không trả lời chi tiết về trường hợp của ông Jared Kushner, người hiện là cố vấn cao cấp của Tổng Thống Trump.

Nhưng khi được hỏi là ông có lo ngại hay không nếu có người trong chính phủ tìm cách thiết lập đường dây liên lạc bí mật với Tòa Đại Sứ Nga hay với Moscow, ông McMaster trả lời “không.”

“Chúng ta có đường dây liên lạc sau hậu trường với một số quốc gia. Do đó, nói chung, về vấn đề đường dây liên lạc bí mật, đây là điều giúp chúng ta có thể có những thảo luận kín đáo,” ông McMaster cho hay, theo bản tin Reuters.

“Do vậy điều này không đương nhiên có nghĩa là có tiết lộ gì hay thảo luận gì hay bất cứ điều gì khác. Nên chúng tôi không quan ngại về việc đó.”

Hãng thông tấn Reuters tuần qua loan tin là đề nghị thành lập đường dây liên lạc bí mật được thảo luận giữa người tiền nhiệm của ông McMaster là Mike Flynn, cùng đại sứ Nga tại Mỹ, trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Tờ Washington Post hôm Thứ Sáu cho hay ông Kushner cũng tham dự trong cuộc thảo luận này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT