Thursday, March 28, 2024

Tòa Bạch Ốc: Lập trường của TT Trump về súng hiện không đổi

WASHINGTON, DC (NV) – Lập trường của Tổng Thống Donald Trump về súng hiện không thay đổi, một ngày sau khi ông có cuộc họp với các giới chức thuộc Hiệp Hội Súng Quốc Gia (NRA), theo Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu.

Tổng Thống Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence gặp ông Chris Cox, giám đốc điều hành cơ quan vận động hành lang của NRA, vào tối ngày Thứ Năm. Ông Cox ngay sau đó gửi tweet ra, nói rằng cả ông Trump lẫn ông Pence đều “không muốn kiểm soát súng.”

Nếu điều này đúng thì đây rõ ràng là sự thay đổi so với các phát biểu ông Trump đưa ra trong cuộc họp với các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ hôm Thứ Tư. Lúc đó, ông Trump đưa ra các chỉ dấu cho thấy ông ủng hộ việc gia tăng điều tra lý lịch, tăng hạn tuổi tối thiểu để mua súng trường và không cho người bệnh tâm thần được giữ súng—những điều bị NRA chống đối kịch liệt.

Khi được hỏi hôm Thứ Sáu là phải chăng lập trường của Tổng Thống Trump đã thay đổi sau cuộc họp hôm Thứ Tư, tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders nói rằng “tôi không biết có điều đó.”

Bà Sanders cho hay điều duy nhất mà ông Trump khẳng định với NRA là ông “ủng hộ Tu Chính Án số 2.”

Bà cho biết thêm rằng “đây là điều Tổng Thống Trump không bao giờ từ bỏ” và “hệ thống xét lý lịch vẫn là điều ông muốn cải thiện cho tốt đẹp hơn.” (V.Giang)

TT Trump cho biết chiến tranh mậu dịch là điều tốt và là điều chiến thắng

MỚI CẬP NHẬT