Saturday, April 20, 2024

Tòa Bạch Ốc lộ ý định muốn bãi nhiệm ông Robert Mueller

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump đưa ra phát biểu cho hay “nhiều người” nói với ông rằng nên bãi nhiệm điều tra viên đặc biệt Robert Mueller, tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói rõ rằng các giới chức đã nghiên cứu về biện pháp này, đi đến kết luận rằng ông Trump có thẩm quyền làm điều này, theo bản tin của CNN.

“Tổng thống rõ ràng tin là ông có thẩm quyền để làm điều đó,” theo tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc trả lời khi được hỏi về việc liệu có bãi nhiệm ông Mueller hay không.

Bà Sanders cho biết thêm là “chúng tôi được cho biết là Tổng Thống chắc chắn là có quyền để có quyết định này.”

Hôm Thứ Hai, nhân viên FBI có trát tòa đã bố ráp văn phòng của ông Michael Cohen, luật sư riêng của ông Trump, lấy mang đi nhiều tài liệu, có thể gồm cả các vụ trả tiền bí mật cho phụ nữ từng có liên hệ ái tình với ông Trump mà ông vẫn phủ nhận.

Bà Sanders hôm Thứ Ba cho hay vụ lục soát này là “quá đáng” nhưng cũng cho hay vụ này không liên hệ đến cuộc điều tra về can dự của Nga. Dù vậy, bà Sanders khẳng định là ông Trump vẫn có thể trực tiếp bãi chức ông Mueller.

Theo hướng dẫn của Bộ Tư Pháp thì chỉ Thứ Trưởng Rod Rosenstein, người bổ nhiệm ông Mueller hồi Tháng Năm năm ngoái, có quyền đuổi ông này và chỉ khi nào có lý do rõ ràng. Ông Rosenstein tới nay vẫn cho hay không thấy có lý do gì để có hành động này.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Chuck Grassley, nhân vật cao cấp thuộc Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện nói với báo chí, nếu Tổng Thống Trump sa thải ông Robert Mueller, thì đó sẽ là “một hành động tự sát” đối với ông Trump. (V.Giang)

Sinh viên DACA phải trả học phí ở Arizona như người ngoài tiểu bang

MỚI CẬP NHẬT