Thursday, March 28, 2024

Tòa Bạch Ốc mời toàn thể Thượng Viện họp về vụ Bắc Hàn

WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức cao cấp chính phủ Donald Trump mời toàn thể Thượng Viện Hoa Kỳ vào Thứ Tư này đến Tòa Bạch Ốc để dự một phiên họp về vấn đề Bắc Hàn.

Hãng thông tấn Reuters trích thuật lời ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Hai cho hay, tất cả 100 thượng nghị sĩ được mời đến để nghe cuộc thuyết trình của Ngoại Trưởng Rex Tillerson, Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis, Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Dan Coats, và Tổng Tham Mưu Trưởng Joseph Dunford.

Thông thường, các giới chức chính phủ đến Quốc Hội để trình bày với các dân cử về vấn đề đối ngoại, sự kiện lần này hoàn toàn bất thường khi toàn thể Thượng Viện được mời đến Tòa Bạch Ốc, và có cả sự diện của cả bốn giới chức cao cấp nhất của chính phủ.

Cuộc tường trình ban đầu được dự trù mở tại một phòng an ninh ở Quốc Hội, nhưng sau đó Tổng Thống Donald Trump đề nghị dời sang Tòa Bạch Ốc.

Washington ngày càng quan tâm đến những cuộc thử nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn, cả đến những lời đe dọa đối với Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Á.

Suốt cuối tuần rồi, Tổng Thống Trump gọi điện thoại cho lãnh đạo các nước Trung Quốc và Nhật, rồi hôm Thứ Hai nói chuyện với các đại sứ trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, loan báo rằng việc để mặc “tính nguyên trạng” là điều không thể chấp nhận được và rằng hội đồng cần sẵn sàng để áp đặt thêm những cấm vận mới đối với Bắc Hàn.

Theo các phụ tá Quốc Hội, việc cuộc họp được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc là một thông điệp gửi đến Bắc Hàn cho họ thấy rằng Washington rất nghiêm túc về sự thay đổi thái độ của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ nói rằng họ rất vui mừng được nghe ý kiến của Tòa Bạch Ốc.

Theo chương trình, cuộc họp dự trù sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ trưa ngày Thứ Tư.

Các phụ tá cho biết, họ đang làm việc với Tòa Bạch Ốc để lên chương trình cho một cuộc họp tương tự với các dân biểu Hạ Viện. (TP)

Ivanka Trump tới Berlin dự hội nghị tạo khả năng kinh tế cho phụ nữ

MỚI CẬP NHẬT