Thursday, March 28, 2024

Tòa Bạch Ốc: Quan trọng nhất là chính phủ hoạt động trở lại

WASHINGTON, DC (NV) – Trong khi nước Mỹ đang bước sang ngày thứ ba của việc đóng cửa chính phủ, tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders vào sáng Thứ Hai bác bỏ các than phiền rằng Tổng Thống Donald Trump không rõ ràng về những gì ông muốn để đạt thỏa thuận nhằm tái lập hoạt động của chính phủ.

“Tổng Thống đã rất rõ ràng…về những gì ông muốn,” bà Sarah Sanders cho ông George Stephanopoulos của ABC News hay trong chương trình “Good Morning America.”

“Tổng Thống Trump muốn có thỏa thuận về DACA,” chương trình bảo vệ người di dân đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ, bà Sanders cho hay. “Việc phía Dân Chủ nay muốn đổ lỗi là không thành thật và khôi hài.”

“Điều đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta phải để chính phủ hoạt động trở lại. Chúng ta phải tài trợ cho mọi hoạt động của chính phủ. Khi nào việc này được thi hành, chúng tôi sẽ rất sẵn sàng để thương thảo về các biện pháp cải cách di trú,” bà Sanders nói.

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina) mới đây đặt vấn đề về sự rõ ràng trong lập trường của Tổng Thống Trump liên quan đến các cuộc thảo luận để mở lại hoạt động của chính phủ.

“Chúng ta không có một đối tác đáng tin cậy ở Tòa Bạch Ốc để thương thảo,” ông Graham cho hay.

Bà Sanders cho hay trong chương trình Good Morning America rằng nếu các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ không rõ lập trường của tổng thống thì đó là vì “họ đôi khi không chịu để ý.” (V.Giang)

25,000 vụ giết người ở Mexico trong năm 2017

MỚI CẬP NHẬT