Wednesday, April 24, 2024

Tòa Bạch Ốc: Sẽ không can dự vào điều tra của FBI liên quan tới ông Kavanaugh

WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức cao cấp tại Tòa Bạch Ốc hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Chín, nói rằng chính phủ Trump sẽ không can dự vào cuộc điều tra lý lịch của ứng viên Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh.

Cố vấn cao cấp của Tổng Thống Donald Trump, bà Kellyanne Conway, hôm Chủ Nhật tuyên bố trong chương trình “State of the Union” của hệ thống CNN rằng “Tòa Bạch Ốc sẽ không can dự vào cuộc điều tra của FBI. Tổng thống rất tôn trọng sự độc lập của cơ quan FBI.”

Cũng trong chương trình này, bà Conway bất ngờ tiết lộ rằng bà cũng từng là nạn nhân của hành động tấn công tình dục và thông cảm với các phụ nữ từng rơi vào trường hợp tương tự. Bà Conway cho rằng các tố giác của những phụ nữ này phải được giới hữu trách lắng nghe.

Tham Vụ Báo Chí Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Sanders, khi xuất hiện trong chương trình “Fox News Sunday,” cũng nói là Tòa Bạch Ốc không can dự và Thượng Viện mới là nơi đưa ra các yêu cầu và các giới hạn.

Các phát biểu này được đưa ra trong lúc có tin cho rằng Tòa Bạch Ốc không muốn FBI hỏi về việc uống bia rượu của ông Kavanaugh trước đây.

Trong cuộc điều trần, một nữ nghị sĩ Dân Chủ, bà Amy Klobuchar, đại diện tiểu bang Minnesota, có hỏi ông Kavanaugh rằng “có khi nào ông say khướt đến nỗi không nhớ mình từng đã có hành động gì hay không?” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT