WASHINGTON, DC (NV) – Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Josh Earnest, hôm Thứ Tư cho hay tổng thống tân cử Donald Trump biết từ trước ngày bầu cử rằng Nga đứng sau một loạt các cuộc tấn công điện toán vào phía đảng Dân Chủ trong thời gian có cuộc vận động tranh cử.
Ông Earnest nói rằng: “Có nhiều chứng cớ cho thấy điều này được biết rõ trước ngày bầu cử và trong nhiều trường hợp đã xảy trước Tháng Mười khi ủy ban vận động tranh cử của ông Trump cũng như chính cá nhân ông này kêu gọi Nga hãy tấn công đối thủ của ông.”
Tin tức từ các cơ quan truyền thông Mỹ nói rằng ông Earnest cho hay đây có thể là lý do khiến ông Trump khuyến khích phía Nga hãy tiếp tục hành động tấn công.
Trong một bài diễn văn đọc hồi Tháng Bảy, ông Trump kêu gọi phía Nga hãy tìm kiếm và công bố những email bị xóa trên máy điều hành điện thư của bà Clinton.
Ông Earnest hôm Thứ Tư nói rằng “có một bên bị thiệt hại vì chiến lược công bố nội dung các điện thư bị đánh cắp và một bên rõ ràng được hưởng lợi” trong vụ này.
Cựu giám đốc điều hành ủy ban tranh cử của ông Trump, bà Kellyanne Conway, tối hôm Thứ Hai tuyên bố trong chương trình Fox News rằng phía ông Trump “không muốn tình báo của các chính quyền ngoại quốc can dự vào chính trị Mỹ nhưng cũng không muốn chính trị can dự vào tình báo Mỹ.”
Cá nhân của ông Trump cũng bày tỏ sự không tin tưởng về việc bản báo cáo của CIA kết luận rằng Nga đứng sau cuộc tấn công điện toán thời gian qua.
Trong một diễn biến khác, hôm Thứ Năm, CNN cho biết, một giới chức Mỹ quen thuộc với đánh giá tình báo liên quan đến vụ này nói rằng, vụ tin tặc được hiểu rằng đã được tiến hành với các phương tiện xâm nhập mạng phức tạp, tương đương với những gì được Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ sử dụng.
Mời độc giả xem video: Ông Trump hy vọng quan hệ với Việt Nam sẽ tăng
Cách sử dụng các phương tiện phức tạp như vậy cho thấy, Tổng Thống Vladimir Putin của Nga có can dự vào vụ tin tặc, một người quen thuộc với vấn đề này nói với CNN, và cho biết thêm rằng đó là phỏng đoán của tình báo Mỹ cho đến thời điểm hiện nay.
Nhưng không có nguồn tin nào nói rằng họ biết cụ thể hành động tình báo nào trực tiếp liên quan đến ông Putin trong vụ tấn công.
“Chúng tôi không có dấu vết của ông Putin trong bất cứ trường hợp nào, có một tờ giấy cho thấy, ông Putin ký tên ra lệnh thực hiện việc này, nhưng tính chất của vụ tin tặc này cho thấy, nó phải được một nhân vật cao cấp trong chính phủ Nga chuẩn thuận,” một giới chức cao cấp chính quyền Mỹ, người đọc được báo cáo tình báo, nói với CNN.
“Cộng đồng tình báo đánh giá rằng, để thực hiện công việc này, phải có lệnh từ cấp trên, và không thể thực hiện được nếu người đồng ý không phải là cấp cao nhất trong chính quyền, trong đó có cả bản thân tổng thống (Putin).”
Giới chức Mỹ nói rằng, có hai cơ quan ở Nga có khả năng thực hiện vụ tin tặc, nhưng lại không cho biết đó là cơ quan nào. Hoa Kỳ hiểu các phương tiện được sử dụng trong vụ tin tặc, và biết nó rất “đặc biệt.” (V.Giang, Đ.D.)





































































































