Thursday, March 28, 2024

Tòa Bạch Ốc: TT Trump thăm Việt Nam Tháng Mười Một

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu xác nhận Tổng Thống Donald Trump sẽ thăm Việt Nam trong chuyến công du năm quốc gia Châu Á vào Tháng Mười Một.

Thông báo của Tòa Bạch Ốc gởi ra cho biết, từ 3 đến 14 Tháng Mười Một, Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania sẽ thăm Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, và Philippines, và sẽ ghé Hawaii trước khi trở về Washington, DC.

Tòa Bạch Ốc chưa cho biết chi tiết chuyến công du, nhưng nói rằng Tổng Thống Trump sẽ tham dự một loạt hội nghị song phương, đa phương, và văn hóa, bao gồm Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC ở Đà Nẵng và Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Nam Á ở Manila, cho thấy sự cam kết tiếp tục với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ trong khu vực.

Tổng Thống Trump sẽ thảo luận tầm quan trọng của một thị trường tự do và mở rộng trong khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương đối với an ninh và thịnh vượng của Hòa Kỳ, vẫn theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc.

“Ông Trump cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của liên hệ kinh tế công bằng và có qua có lại với các đối tác thương mại của Mỹ,” theo thông báo. “Hoạt động của tổng thống sẽ gia tăng quyết tâm của quốc tế đối với đe dọa của Bắc Hàn và bảo đảm một bán đảo Triều Tiên hoàn toàn không nguyên tử hóa.”

Như vậy, ngoài lãnh đạo hàng đầu của Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, và Việt Nam, ông Trump sẽ gặp Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte, một nhân vật có các hành động và phát biểu “lạ thường,” từng có đối đầu với Mỹ khi mới lên làm tổng thống.

Trong chuyến viếng thăm trụ sở ASEAN ở Jakarta, Indonesia, hồi Tháng Tư, Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence hứa hẹn với các đồng minh lo ngại về thái độ lơ là của Washington đối với vùng này là ông Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh tại Manila.

Vào đầu tháng này, ông Trump cho hay có nhận được lời mời của ông Duterte, nhưng chưa quyết định là có tham dự hay không.

“Ông ấy có mời chúng ta, thành ra cứ để rồi xem sao,” ông Trump nói, trong khi loan báo sẽ đến Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc và có thể cả Việt Nam, để tham dự một cuộc họp thượng đỉnh kinh tế khu vực.

Các giới chức Philippines ngạc nhiên về thái độ này và vấn đề được ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano nêu lên khi ông tới Washington hôm Thứ Tư, cũng theo AFP. (V.Giang)

Đề nghị cách chức 10 cán bộ phá rừng ở Nghệ An

MỚI CẬP NHẬT