Thursday, April 18, 2024

Tòa Chicago: Chính phủ không được ngưng trợ cấp ‘thành phố an toàn’

CHICAGO, Illinois (AP) — Chính quyền liên bang Mỹ không được ngưng các trợ giúp tài chánh về tăng cường an ninh cho những thành phố tự nhận là nơi “an toàn” cho các thành phần di dân bất hợp pháp, không chịu hợp tác với chính sách về thi hành luật di trú của Tổng Thống Donald Trump, theo phán quyết của một tòa kháng án hôm Thứ Năm.

Phán quyết này của một hội đồng thẩm phán gồm ba người thuộc Tòa Kháng Án Số Bảy, nói rằng chính phủ vượt quá quyền hạn của mình khi tạo ra một điều kiện mới nếu các thành phố muốn được nhận tiền trợ giúp.

Chính phủ Mỹ hồi Tháng Bảy đưa ra một điều kiện mới, theo đó các thành phố đang nhận tiền trợ giúp lãnh vực an ninh công cộng phải đồng ý thông báo với nhân viên công lực liên bang mỗi khi có di dân bất hợp pháp được cảnh sát địa phương thả ra. Chicao là một trong mấy thành phố đưa đơn kiện.

Thẩm phán Harry Leinenweber hồi Tháng Chín năm ngoái đồng ý với yêu cầu của thành phố Chicago là buộc chính phủ phải tạm ngưng thi hành điều này trên cả nước.

Cả ba thẩm phán hôm Thứ Năm đều đồng ý với phán quyết của thẩm phán Leinenweber, nghĩa là lệnh tạm ngưng thi hành trên toàn quốc vẫn được duy trì. Tuy nhiên một thẩm phán bày tỏ sự không đồng ý với một phần của phán quyết, nói rằng việc tạm ngưng chỉ nên áp dụng cho Chicago mà thôi. (V.Giang)

Vi khuẩn E. Coli hoành hành tại 16 tiểu bang

MỚI CẬP NHẬT