Friday, March 29, 2024

Nổ bom bên ngoài tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, 1 người bị thương

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một người đàn ông cho nổ một quả bom nhỏ tự tạo bên ngoài tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh hôm Thứ Năm, làm đương sự bị thương, theo cảnh sát và một phát ngôn viên tòa đại sứ cho biết.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một cột khói lớn và nhiều xe cảnh sát xung quanh cơ quan ngoại giao Mỹ ngay sau khi vụ nổ xảy ra.

Ngoại trừ quang cảnh có nhiều cảnh sát tại khu tòa đại sứ, tình hình khu vực bên ngoài có vẻ bình thường lúc buổi chiều.

Sở Cảnh Sát Bắc Kinh đưa ra một tuyên bố trên trang web của họ xác định nghi can bằng tên họ là Jiang, và nói ông này 26 tuổi, người gốc thành phố Thông Liêu, thuộc Nội Mông, Trung Quốc.

Ông này bị bom làm bị thương ở tay. Cảnh sát nói quả bom này làm bằng pháo, và được cho nổ lúc khoảng 1 giờ trưa.

Hiện chưa biết nguyên nhân của sự việc, và tuyên bố của cảnh sát nói đang mở cuộc điều tra.

Không có báo cáo hư hại gì đối với tòa đại sứ và cũng không có ai khác bị thương, một phát ngôn viên tòa đại sứ cho biết, trong điều kiện ẩn danh, theo thủ tục ngoại giao bình thường.

Chỉ có một người liên quan và cảnh sát có đến nơi khi sự việc xảy ra, phát ngôn viên của Mỹ nói.

Trung Quốc và Mỹ đang trong tình trạng có một cuộc chiến thương mại, nhưng Hoa Kỳ vẫn là nơi đa số dân Trung Quốc muốn đến du lịch, du học, và định cư.

Trong những ngày thường, lúc nào cũng có những hàng dài người đứng chờ bên ngoài tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh để xin visa. (Đ.D.)

Điểm tin buổi sáng ngày 26 tháng 7 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT