Tòa không cho Trump trì hoãn vụ kiện của nữ văn sĩ tố cáo bị hiếp dâm

MANHATTAN, New York (NV) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Tư, 15 Tháng Chín, phán quyết cựu Tổng Thống Donald Trump không thể tiếp tục trì hoãn vụ kiện cáo buộc ông tội phỉ báng bà E. Jean Carroll, nhà bỉnh bút tạp chí Elle, theo Reuters.

Bà Carroll tố ông Trump đã cưỡng hiếp bà tại cửa hiệu Bergdorf Goodman, ở Manhattan, New York, vào giữa thập niên 1990. Nhà tỷ phú phủ nhận việc nêu trên, nói rằng bà không phải “mẫu người” của mình và tố ngược bà bịa chuyện để bán sách.

Cựu Tổng Thống Donald Trump chụp ảnh trước trận quyền anh giữa Evader Holyfield và Vitor Belfort, trong chiều ngày kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 9/11. (Hình: Douglas P. DeFelice/Getty Images)

Bà Carroll kiện ông Trump vào Tháng Mười Một, 2019, khi ông còn làm tổng thống.

Theo phán quyết đưa ra hôm Thứ Tư, Chánh Án Lewis Kaplan, tòa liên bang địa hạt Manhattan, từ chối cho ông Trump hoãn vụ kiện trong lúc các luật sư của nhà tỷ phú đang tìm cách kháng cáo phán quyết trước đó cũng của chính Chánh Án Kaplan.

Lệnh tòa mới này cho phép bà Carroll lấy được tài liệu và những vật chứng khác từ phía ông Trump trong thời gian kháng cáo. 

Các luật sư của bà Carroll muốn lấy mẫu di truyền DNA của cựu tổng thống.

Hiện tại, về mặt tố tụng, ông Trump cũng có thể yêu cầu Tòa Kháng Án Liên Bang ở Manhattan ra phán quyết cho vụ kiện tiếp tục trì hoãn.

Các luật sư của ông Trump không trả lời báo giới các câu hỏi liên quan đến phán quyết mới nhất này.

Hồi Tháng Mười năm ngoái, Chánh Án Kaplan bác bỏ yêu cầu của chính phủ Mỹ là đưa Tổng Thống Donald Trump ra khỏi danh sách bị đơn, trong vụ kiện phỉ báng của một nữ bỉnh bút tạp chí, nói rằng tổng thống đã có hành động sai trái khi bác bỏ tố giác đã hiếp dâm bà ta bên trong một tiệm ở Manhattan khoảng 25 năm trước đây.

Hình nhà bỉnh bút E. Jean Carroll thời gian trước đây. (Hình: Twitter @ejeancarroll)

Bộ Tư Pháp Mỹ, dưới thời chính phủ Trump, đưa ra lập luận rằng khi bác bỏ cáo buộc của bà Carroll, nhà tỷ phú hành xử theo như chức vụ tổng thống của ông, và do vậy không thể bị kiện với tư cách cá nhân về tội phỉ báng.

Tuy nhiên, Chánh Án Kaplan nói rằng ông Trump “không là một nhân viên chính phủ” để có thể được che chở trước đơn kiện của bà Carroll, được nộp theo như đạo luật liên quan tới trách nhiệm bồi thường của chính phủ, gọi là Federal Tort Claims Act.

Luật Federal Tort Claims Act cho phép thường dân được kiện giới chức chính phủ trong một số trường hợp khi họ hành xử trong tư cách nhân viên nhà nước. Tuy nhiên, luật này cũng che chở cho các giới chức chính phủ không bị kiện tội phỉ báng.

Chánh Án Kaplan cũng đưa ra nhận định rằng những lời phát biểu của Tổng Thống Trump về đơn kiện của bà Carroll không liên hệ gì tới công việc làm của ông là tổng thống. Tổng Thống Trump khi bác bỏ cáo giác, nói bà Carroll “không là mẫu người mà tôi ưa thích.”

Ông Trump từng bác bỏ cáo buộc của một số phụ nữ đã cáo buộc ông có hành vi tình dục sai trái xảy ra trước khi ông nhậm chức vào năm 2017. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT