Thursday, April 18, 2024

Tòa New Hampshire giữ nguyên mức phạt 3 phụ nữ ở trần tắm biển

LACONIA, New Hampshire (AP) – Tối Cao Pháp Viện New Hampshire hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Hai, giữ nguyên mức phạt ba phụ nữ bị bắt vì ở trần tắm biển ở Laconia, và nói rằng quyền hiến định của họ không bị vi phạm.

Trong phán quyết 3-2, tòa án cao nhất tiểu bang quyết định rằng, luật thành phố không kỳ thị ba người này dựa trên giới tính hoặc quyền tự do ngôn luận của phụ nữ.

Dựa theo nhiều án lệ trước đây, Thẩm Phán Anna Barbara Hantz Marconi viết rằng “Nói chung, đối với tòa, luật cấm phụ nữ nhưng không cấm nam giới ở trần không vi phạm luật bảo vệ một cách công bằng.”

“Chúng tôi thấy là luật thành phố không vi phạm quyền hiến định của họ, hoặc quyền tự do ngôn luận, theo Hiến Pháp tiểu bang và liên bang,” bà Marconi viết. “Vì thế, nó không giới hạn quyền căn bản của các bị cáo, và theo đó, chúng tôi đồng ý với tòa án thành phố là họ có quyền thi hành luật.”

Đại diện cho phía phản đối phán quyết của tòa, Thẩm Phán James Bassett và Thẩm Phán Gary Hicks kết luận luật của thành phố là vi hiến bởi vì nó đối xử khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.

Ba bà Heidi Lilley, Kia Sinclair, Ginger Pierro thuộc “Free the Nipple,” một phong trào vận động toàn cầu, đòi cho phụ nữ được ở trần.

Năm 2016, ba người này bị bắt vì để ngực trần nằm trên bãi biển ở Laconia, và không chịu mặc áo khi bị người đi tắm biển phản đối.

Lúc đó, bà Pierro đang tập yoga, trong khi hai bà kia tắm nắng.

Luật của Laconia cấm phụ nữ ở trần nơi công cộng.

Sau khi bị bắt, ba phụ nữ này kiện thành phố ở tòa địa phương, nhưng bị tòa bác bỏ. Thế là họ kháng án lên Tối Cao Pháp Viện tiểu bang.

Luật sư của ba phụ nữ này không đồng ý với phán quyết của tòa.

“Chúng tôi vô cùng thất vọng với phán quyết của tòa, rõ ràng đối xử với phụ nữ khác với đàn ông,” ông Dan Hynes nói. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT