Wednesday, April 17, 2024

Tòa phạt Iran bồi thường nạn nhân Mỹ  $104.7 triệu do nổ bom ở Saudi Arabia năm 1996

WASHINGTON, D.C. (NV) – Một thẩm phán tòa liên bang ở Washington, D.C. hôm Thứ Hai, 10 Tháng Chín, ra phán quyết buộc chính quyền Iran phải trả $104.7 triệu cho các nạn nhân vụ nổ xe bom hồi Tháng Sáu, 1996, tại Dhahran, Saudi Arabia, khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ khi nào và bằng cách nào các nguyên đơn có thể lấy được số tiền bồi thường này.

Chánh thẩm phán Beryl Howell có phán quyết cho phía nguyên cáo thắng kiện do chính quyền Iran cùng Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo không cử đại diện tới tòa.

Văn phòng đại diện Iran tại Liên Hiệp Quốc chưa thấy có phản ứng về phán quyết này.

Thẩm phán Howell nói rằng 15 quân nhân Mỹ hiện diện ở tòa nhà Khobar Towers khi xảy ra vụ tấn công cũng có thể được bồi thường vì các tổn thương, kể cả về tâm lý.

Thẩm phán Howell cũng cho phép 24 thân nhân của những người thiệt mạng có thể đòi bồi thường vì đau đớn tinh thần sau khi nhìn thấy những gì vụ nổ bom đã gây ra cho người thân của họ.

Tuy nhiên, thẩm phán Howell bác bỏ yêu cầu có phần bồi thường thiệt hại nhằm trừng phạt bị cáo (punitive damages) , nói rằng luật Mỹ không cho phép có bồi thường này trong các cuộc tấn công xảy ra trước năm 2008.

Vụ nổ bom phá hủy tòa nhà Khobar Towers do thành phần khủng bố Hezbollah gây ra. Các cơ quan tình báo Mỹ nói rằng nhóm khủng bố này được Iran huấn luyện và trang bị. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT