Thursday, April 18, 2024

Tòa ra lệnh chính phủ Hoa Kỳ trả chi phí đoàn tụ gia đình di dân bị chia lìa

SAN DIEGO, California (NV) – Một thẩm phán tòa liên bang ở tiểu bang California hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Bảy ra lệnh cho chính phủ Donald Trump phải trả các chi phí cho việc đoàn tụ các gia đình di dân bất hợp pháp bị chia lìa ở biên giới với Mexico, thay vì buộc cha mẹ các em nhỏ phải trả số tiền này.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, chính phủ Hoa Kỳ hiện nay có các nỗ lực giúp khoảng 2,000 trẻ nhỏ đoàn tụ với cha mẹ chúng, theo một án lệnh của tòa liên bang. Đây là các trẻ nhỏ bị tách rời khỏi cha mẹ chúng, khi cả gia đình bị bắt nơi biên giới, theo chính sách “không dung thứ” của chính phủ Trump.

Theo lời Thẩm Phán Dana Sabraw ở San Diego, “Buộc cha mẹ phải trả bất cứ phí khoản nào để được đoàn tụ với con cái của họ là điều phi lý.”

Thẩm phán Sabraw hồi tháng qua cũng ra phán quyết là chính phủ phải để các trẻ nhỏ đoàn tụ với cha mẹ chúng trước ngày 26 Tháng Bảy.

Một luật sư của tổ chức American Civil Liberties Union (ACLU), vốn đưa đơn kiện chính phủ về việc phân ly gia đình, nói với tòa rằng cha mẹ của các em nhỏ được giới chức di trú thông báo rằng họ phải trả chi phí di chuyển của các đứa bé.

Theo hồ sơ tổ chức ACLU nộp tại tòa, có một gia đình bị đòi phải trả $1,900 để đoàn tụ với đứa con.

Luật sư của chính phủ Hoa Kỳ, bà Sarah Fabian, cho hay đây là điều khó thực hiện vì cơ quan Y Tế và Xã Hội, cơ quan đang trông giữ các đứa trẻ, chỉ có khả năng tài chánh giới hạn.

Thẩm phán Sabraw đáp trả giản dị rằng “chính phủ phải làm được điều này.” (V.Giang)

Vụ xà lách nhiễm sán của McDonald’s lan ra thêm bốn tiểu bang

MỚI CẬP NHẬT