Thursday, March 28, 2024

Tòa tha bổng 3 cảnh sát viên bị cáo buộc che giấu hành vi bắn người

CHICAGO, Illinois (AP) – Một thẩm phán ở Chicago hôm Thứ Năm, 17 Tháng Giêng, có phán quyết tha bổng ba cảnh sát viên bị cáo buộc là tìm cách che chở cho một cảnh sát viên da trắng, ông Jason Van Dyke, từng bắn 16 phát đạn vào một người da đen, anh Laquan McDonald, trong vụ nổ súng năm 2014.

Cảnh sát viên Jason Van Dyke bị bồi thẩm đoàn kết tội sát nhân cấp hai, tấn công người khác trong trường hợp gia trọng và sẽ bị tuyên án vào ngày Thứ Sáu.

Quan tòa Domenica Stephenson tuyên bố phán quyết bác bỏ toàn bộ cáo trạng của phía công tố, nói rằng không có chỉ dấu gì cho thấy là ba cảnh sát viên này tìm cách che gấu bằng chứng.

“Những chứng cớ có được cho thấy điều hoàn toàn ngược lại,” theo lời thẩm phán Stephenson. Bà đặc biệt nêu lên việc cảnh sát giữ lại mọi hình ảnh video có được trong vụ nổ súng góp phần quan trọng vào việc kết tội cảnh sát viên Van Dyke.

Gia đình anh McDonald ngay lập tức phản đối, đặt vấn đề là tại sao hai vụ xử lại có kết quả trái ngược hẳn như vậy.

Một người thân của gia đình này, Mục sư Marvin Hunter, nói với báo chí rằng phán quyết vừa rồi có nghĩa rằng “nếu ba người này vô tội thì Jason Van Dyke cũng vô tội.”

Ba cảnh sát viên Joseph Walsh, Thomas Gaffney và David March bị cáo buộc tội thông đồng, có hành vi sai trái và ngăn cản công lý. Hiện chỉ có cảnh sát viên Gaffney là còn làm việc trong sở cảnh sát Chicago.

Hình ảnh video có được cho thấy cảnh sát viên Van Dyke nổ súng chỉ ít giây sau khi rời khỏi chiếc xe tuần tiễu, liên tiếp bắn thiếu niên 17 tuổi này dù rằng anh ta nằm trên đường và không còn cử động.

Phía công tố viện cáo buộc rằng các cảnh sát viên Gaffney, March và Walsh làm báo cáo sai trái để giúp giảm tội cho cảnh sát viên Van Dyke.

Các cảnh sát viên này nói rằng anh McDonald không tuân lệnh cảnh sát viên Van Dyke, và Van Dyke nổ súng sau khi McDonald vung dao và Van Dyke tiếp tục nổ súng vì thấy McDonald vẫn tìm cách vùng dậy trong khi tay còn cầm dao.

Anh McDonald đúng là có con dao nhỏ và dùng đâm lủng bánh chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát viên Gaffney. Tuy nhiên, hình ảnh video cho thấy anh ta không vung lên về hướng các cảnh sát viên trước khi Van Dyke nổ súng, và sau đó không thấy cựa quậy lúc té xuống đất.

Các luật sư của ba bị cáo đã dùng cùng chiến lược mà phía bào chữa đã dùng trong vụ xử cảnh sát viên Van Dyke, nghĩa là đổ hết tội lên McDonald.

Họ cho rằng việc McDonald không chịu bỏ dao xuống và có hành động đe dọa đã khiến các cảnh sát viên “nhìn thấy những gì mà sau đó họ viết trong bản báo cáo.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT