Friday, March 29, 2024

Dân nhiều nước mở lòng giúp 13 trẻ em bị cha mẹ đày đọa ở California

CORONA, California (NV) – Tin tức trên các cơ quan truyền thông về vụ 13 trẻ em bị cha mẹ đày đọa đã làm rúng động người dân nhiều quốc gia trên thế giới. Nhất là tại Mỹ.

Phòng Thương Mại Corona đã tổ chức bữa ăn sáng Thứ Sáu để gây quỹ hàng tháng và một phần tiền sẽ được dùng để giúp 13 trẻ em bị cha mẹ giam giữ và đánh đập ở Perris.

Theo tin của đài ABC7, phòng thương mại còn kêu gọi người dân quyên góp quần áo và các vật dụng vệ sinh và giới hữu trách cho biết đã nhận đủ số lượng, nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng.

Trong khi đó, Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em nhận được rất nhiều cú điện thoại từ nhiều người trên khắp thế giới để giúp đỡ tài chính cho các em nạn nhân.

Riverside University Health Center Foundation đã tạo một quỹ để giúp các em và Phòng Thương Mại Corona sẽ tặng một số tiền cho tổ chức này.

Hai cha mẹ tàn nhẫn này là David và Louise Turpin bị tố cáo bỏ đói và xiềng xích 13 con lớn nhỏ vào giường, nhiều khi tới vài tháng.

Các em khai rằng bị đánh đập, bóp cổ, hiếm khi nào được thuốc men, thường xuyên bị cấm đi cầu và chỉ được tắm mỗi năm có một lần. Các em gần như không biết gì về thế giới bên ngoài.

Hai vợ chồng Turpin xuất hiện trước tòa hôm Thứ Năm, 18 Tháng Giêng và cho rằng mình không có tội hành hung, đày đọa và giam giữ trẻ em.

Ông David Turpin cũng không nhận tội có hành vi ấu dâm với trẻ em dưới 14 tuổi.

Hai vợ chồng này đang bị giam giữ với tiền tại ngoại hậu gia $12 triệu mỗi người. Nếu bị kết án hết tất cả các tội thì họ sẽ nhận đến 94 năm tù.

Các công tố viên cho biết 13 con của gia đình Turpin có độ tuổi từ 2 đến 29. Chỉ có em nhỏ 2 tuổi không bị tra tấn.

Ông nội các em là James Turpin, ở Princeton, West Virginia, cho biết ông không tin được các bản tin về sự việc này.

Ông cho AP biết: “Tôi sẽ tìm cách liên lạc với các cháu nội và sẽ tìm ra sự thật.”

Những lời khai tố cáo hai vợ chồng Turpin bắt đầu từ năm 2010, khi họ dời nhà từ Fortworth, Texas đến Riverside County.

Mười ba anh em thì học ở nhà, ít ai thấy các em ra ngoài, mặc dù cha mẹ có đăng hình cả gia đình cùng vui với nhau ở Disneyland và Las Vegas.

Không chỉ nuôi các con cách ly như vậy mà hai vợ chồng Turpin còn giấu được những bạo hành này bằng cách hoạt động trong giờ người khác ngủ.

Ông Mike Hestrin, Chánh Biện Lý Riverside County, cho biết hai ông bà này nuôi con vào lúc đêm, cả gia đình thức trắng đêm rồi đi ngủ chỉ ít phút sau khi mặt trời mọc.

Hai người chỉ cho phép các con của mình viết nhật ký.

Các nhà điều tra đã xem qua các trang nhật ký rất kỹ và ông Hestrin cho biết những nhật ký này sẽ là bằng chứng rất mạnh để kết tội hai ông bà Turpin. (TL)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thăm thành phố Lucerne ở Thụy Sĩ”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT