Thursday, March 28, 2024

Kháng án của Samsung vụ bảo hành điện thoại bị bác

WASHINGTON, DC (NV) —  Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Hai từ chối không cứu xét đơn kháng án của công ty Samsung Electronics, định buộc các khách hàng chuẩn bị vụ kiện tập thể nhắm vào công ty phải thương thảo trực tiếp với Samsung thay vì đưa ra tòa.

Các thẩm phán giữ nguyên phán quyết của một tòa dưới, theo đó cho rằng những người mua một số loại điện thoại thông minh hiệu Galaxy của công ty điện tử Nam Hàn này không bị ràng buộc bởi một điều khoản trong giao kèo bảo hành là khách hàng phải thương thảo trực tiếp với công ty nếu có điều than phiền, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Các điều khoản trong giao kèo bảo hành buộc phải trực tiếp thương thảo với công ty là điều thường thấy trong kỹ nghệ điện tử và các kỹ nghệ ngày nay.

Vụ kiện công ty Samsung liên hệ đến hai khách hàng ở California, vốn nộp hai đơn khác nhau năm 2014 để đề nghị có vụ kiện tập thể về sản phẩm có nhiều lỗi của Samsung cũng như sự mất giá của sản phẩm này, bản tin Reuters cho hay.

Daniel Norcia, người mua máy Galaxy S4 và Hoai Dang, người có máy SIII, cho hay điều kiện đòi phải thương thảo trực tiếp với công ty không được đưa ra rõ ràng và họ không hề hay biết có điều kiện này, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 2 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT