Saturday, April 20, 2024

Tối Cao Pháp Viện: Cảnh sát phải có trát tòa để lấy thông tin điện thoại

WASHINGTON, DC (AP) – Kể từ nay, cảnh sát phải có trát tòa mới được xem hồ sơ của hãng điện thoại để biết khách hàng sử dụng điện thoại di động ở đâu.

Đó là phán quyết do Tối Cao Pháp Viện đưa ra hôm Thứ Sáu, một thắng lợi lớn cho những người muốn bảo vệ quyền riêng tư trong thời kỳ kỹ thuật số.

Với tỉ lệ phiếu 5-4, Tối Cao Pháp Viện đưa ra một thay đổi lớn đối với việc cảnh sát truy tìm thông tin trên các tháp viễn thông của các công ty điện thoại để biết ai gọi và nhận điện thoại, cũng như chuyển các text trong khi điều tra.

Thông tin này là rất quan trọng đối với cảnh sát khi điều tra các vụ phạm tội.

Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts, người được Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush bổ nhiệm, đứng về phe bốn thẩm phán cấp tiến trong việc bỏ phiếu.

Ông Roberts viết rằng thông tin liên quan đến vị trí người sử dụng điện thoại di động “là được tổng hợp một cách chi tiết. Cho nên, một cá nhân có quyền nghĩ đây là chuyện riêng tư liên quan đến việc họ ở đâu và đi đâu” khi mà các tháp viễn thông ghi nhận các thông tin này.

Ông Roberts nói rằng quyết định của tòa chỉ giới hạn trong việc thu thập thông tin qua điện thoại di động, và không ảnh hưởng hồ sơ kinh doanh, bao gồm hồ sơ của ngân hàng.

Ông cũng viết là cảnh sát vẫn có thể yêu cầu hãng điện thoại đưa thông tin người sử dụng điện thoại di động trong trường hợp khẩn cấp, mà không cần trát tòa.

Các thẩm phán bảo thủ, Anthony Kennedy, Samuel Alito, Clarence Thomas, và Neil Gorsuch, không đồng ý với nhận định của Chủ Tịch Roberts là quyết định này chỉ có giới hạn.

Mỗi thẩm phán này có viết ý kiến phản bác riêng, và Thẩm Phán Kennedy nói rằng phán quyết mới này “sẽ ngăn cản giới công lực” và “làm cho các bị cáo và chánh án phải suy nghĩ trong những năm tới.” (Đ.D.)

Căn cứ quân sự Mỹ thành nơi ở cho trẻ em nhập cư bất hợp pháp

MỚI CẬP NHẬT