Thursday, March 28, 2024

Tối Cao Pháp Viện: Di dân lậu đang bị giam chờ trục xuất không được quyền tại ngoại

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Ba công bố phán quyết theo đó giới hạn việc cho các di dân bất hợp pháp, đang bị giam trong khi chờ kết quả phán xét trục xuất của tòa di trú, quyền đòi được tại ngoại. Phán quyết này cũng được coi là sự  khẳng định hợp hiến của chính sách cứng rắn hơn đối với thành phần di dân bất hợp pháp do Tổng Thống Donald Trump đưa ra.

Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, với 5 phiếu thuận và 3 phiếu chống, đã hủy bỏ một phán quyết của tòa dưới, theo đó đòi cho các di dân bất hợp pháp trong khi chờ đợi án lệnh trục xuất, có quyền đòi nộp đơn xin đóng tiền tại ngoại hậu tra sau sáu tháng bị cầm giữ, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay.

Cả năm thẩm phán với khuynh hướng bảo thủ đã bỏ phiếu thuận, trong khi ba thẩm phán cấp tiến bỏ phiếu chống. Một thẩm phán cấp tiến khác, bà Elena Kagan, không tham dự cuộc bỏ phiếu.

Phán quyết bị hủy bỏ là do tòa kháng án số 9 ở San Francisco đưa ra vào năm 2015. Bộ Tư Pháp thời Tổng Thống Barack Obama không đồng ý với phán quyết này và  nộp đơn xin hủy, cũng theo Reuters. (V.Giang)

20 tiểu bang Hoa Kỳ kiện chính phủ, đòi chấm dứt Obamacare

MỚI CẬP NHẬT