Thursday, March 28, 2024

Tối Cao Pháp Viện Mỹ hủy phán quyết tòa dưới về di trú

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Ba hủy một phán quyết tòa dưới theo đó ngăn không cho thi hành một sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump nhằm cấm dân chúng từ một số quốc gia Hồi Giáo đến Mỹ và nay đã hết hạn.

Trong phán quyết chỉ dài một trang, tòa có quyết định về một trong hai vụ kiện liên quan tới lệnh cấm tới Mỹ của Tổng Thống Trump, đó là việc tổ chức ACLU ở Maryland kiện đòi không thi hành lệnh cấm đưa ra hồi Tháng Ba năm nay, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Vào lúc này, Tối Cao Pháp Viện chưa có quyết định gì liên quan tới một đơn kiện khác của tiểu bang Hawaii. Đơn kiện này liên quan tới một lệnh cấm khác kéo dài 120 ngày và sẽ hết hạn ngày 24 Tháng Mười này.

Tất cả các thẩm phán đều đồng ý về phán quyết liên quan tới vụ ở Maryland, dù rằng một thẩm phán, bà Sonia Sotomayor, cho hay không muốn bác bỏ hoàn toàn phán quyết của tòa dưới, theo Reuters.

Các thẩm phán trước đó dự trù hôm Thứ Ba tuần này sẽ nghe cuộc tranh luận giữa luật sư hai bên. Tuy nhiên, vụ kiện này được đưa ra khỏi chương trình sau khi lệnh cấm 90 ngày của ông Trump hết hạn hôm 24 Tháng Chín và được thay thế bằng một lệnh cấm khác, được sửa đổi dựa trên lệnh trước đó.

Lệnh cấm hết hạn nhắm vào người dân các quốc gia Libya, Syria, Yemen, Somalia và Sudan. Lệnh mới, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 Tháng Mười, đưa Sudan ra khỏi danh sách cấm, nhưng cấm người từ Chad và Bắc Hàn cùng một số giới chức chính quyền Venezuela không được đến Mỹ, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT