Thursday, March 28, 2024

Tối Cao Pháp Viện Mỹ tạm thời không xét hồ sơ DACA

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Hai bác bỏ yêu cầu của chính phủ Donald Trump là không phải đi qua tòa kháng án mà lên thẳng nơi đây, để các thẩm phán ở tòa án cao nhất quốc gia này có phán quyết về chương trình bảo vệ khỏi bị trục xuất hàng trăm ngàn người di dân bất hợp pháp đến Mỹ khi còn nhỏ, vẫn được gọi là chương trình DACA.

Quyết định này có nghĩa là hầu như chắc chắn vụ kiện sẽ phải đi theo tiến trình tố tụng bình thường, qua các tòa dưới, trước khi lên tới Tối Cao Pháp Viện. Và vì tiến trình này có thể mất nhiều tuần hay nhiều tháng, phán quyết hôm Thứ Hai cũng có nghĩa là Quốc Hội không còn bị áp lực nặng nề để nhanh chóng có hành động giải quyết.

Phát ngôn viên Bộ Tư Pháp, ông Devin O’Malley công nhận rằng Tối Cao Pháp Viện “rất hiếm khi” nhận xét xử vụ án nào trước khi các tòa dưới có phán quyết. Tuy nhiên, ông cũng cho hay chính phủ Trump coi hành động lên thẳng Tối Cao Pháp Viện là điều cần thiết.

Ông O’Malley cho biết chính phủ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền hiến định của Bộ Nội An là “dần dần chấm dứt chương trình DACA một cách có trật tự.”

DACA hiện cho sự bảo vệ không bị trục xuất và có giấy phép làm việc đối với khoảng 700,000 người đến Mỹ khi còn nhỏ và ở lại Mỹ bất hợp pháp.

Mấy tháng trước đây, Tổng Thống Trump nói rằng cựu Tổng Thống Obama đã vượt quá quyền hạn của mình khi ký sắc lệnh ban hành chương trình DACA. Ông Trump đưa ra hạn định 5 Tháng Ba để quốc hội phải có được đạo luật giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, trong mấy tuần trở lại đây, các thẩm phán liên bang tại San Francisco và New York đã ra phán quyết tạm thời buộc chính phủ Trump phải duy trì chương trình DACA trong khi họ xem xét các đơn kiện về quyết định chấm dứt chương trình này. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Croatia”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT