Tuesday, April 23, 2024

Tổng giám đốc Facebook: Nên có luật kiểm soát mạng xã hội

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng giám đốc công ty Facebook, ông Mark Zuckerberg, hôm Thứ Tư, 11 Tháng Tư, nói với một ủy ban Hạ Viện rằng ông tin rằng việc có các luật lệ kiểm soát công ty mạng xã hội là điều “không tránh khỏi” và cũng tiết lộ rằng ngay các dữ kiện cá nhân của ông cũng bị lấy cắp và bán cho các công ty khác để dùng vào những việc sai trái.

“Sự quan trọng của internet trong đời sống con người trên khắp thế giới đang ngày càng lớn hơn và tôi nghĩ rằng việc có một số luật lệ kiểm soát sẽ là điều không tránh khỏi,” ông Zuckerberg phát biểu trước Ủy Ban Năng Lượng và Thương Mại Hạ Viện.

“Do vậy, lập trường của tôi không phải là không nên có luật lệ kiểm soát, nhưng tôi cũng nghĩ rằng quý vị cần phải cẩn thận về những luật lệ đặt ra,” ông Zuckerberg nói thêm.

Các công ty lớn với nhiều khả năng như Facebook sẽ có đủ nhân lực để đáp ứng với các quy luật của chính phủ, ông Zuckerberg cho hay, nhưng “điều đó có thể khó khăn đối với các công ty nhỏ, mới thành lập.”

Các nhà lập pháp ở cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã đưa ra ý kiến là Facebook cùng các công ty kỹ thuật cao khác phải bị kiểm soát qua một số luật lệ sau khi có các vụ đánh cắp dữ kiện cá nhân và can dự của Nga vào bầu cử Mỹ.

Hôm Thứ Ba, khi xuất hiện trước hai Ủy Ban Tư Pháp và Thương Mại ở Thượng Viện, ông Zuckerberg cũng mấy lần ngỏ lời xin lỗi về việc Facebook không có các nỗ lực chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ các dữ kiện cá nhân của người sử dụng. Ông cũng cho hay đang cộng tác với điều tra viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra về can dự của Nga vào bầu cử Mỹ. (V.Giang)

Cựu Đại Sứ Ted Osius từ chức để phản đối hồi hương 8 ngàn người Việt

MỚI CẬP NHẬT