Friday, April 19, 2024

Tổng thống Ba Lan mời gọi Mỹ đặt căn cứ quân sự trong nước

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda hôm Thứ Ba, ngày 18 Tháng Chín, lên tiếng kêu gọi Tổng Thống Donald Trump hãy xét đến việc đặt một căn cứ thường trực của quân đội Mỹ ở quốc gia này.

Trong cuộc họp báo chung tại Tòa Bạch Ốc với Tổng Thống Trump, ông Duda mời Mỹ đưa thêm các đơn vị và trang bị quân sự tới Ba Lan.

Ông Duda còn đề nghị là căn cứ thường trực này của Mỹ có thể được đặt tên là “Căn Cứ Trump-Fort Trump.”

“Tôi mời ông đưa thêm các đơn vị Mỹ tới Ba Lan,” ông Duda ngỏ lời, và gọi sự hiện diện quân sự của Mỹ là “bảo đảm cho an ninh.”

Tổng Thống Trump nói ông đang cứu xét lời yêu cầu của Ba Lan, và cũng cho biết rằng Ba Lan “sẽ phải trả tiền cho Mỹ.”

Ông Trump tiết lộ rằng ông Duda hứa hẹn sẽ trả cho Mỹ số tiền $2 tỉ để đặt căn cứ tại Ba Lan.

“Ông ta sẽ trả tiền cho Mỹ, nghĩa là Ba Lan sẽ trả hàng tỉ đô la cho căn cứ này,” ông Trump nói.

“Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này kỹ hơn,” cũng theo lời ông Trump. (V.Giang)

Tỷ phú Nhật là khách hàng đầu tiên của SpaceX lên Mặt Trăng

MỚI CẬP NHẬT